Báo chí trong trái tim bạn đọc

(Baohatinh.vn) - Báo chí đồng hành cùng đất nước, quê hương Hà Tĩnh trên hành trình phát triển và cũng là người bạn thân thiết, tin cậy của công chúng gần xa.

Ông Nguyễn Xuân Hải.

Ông Nguyễn Xuân Hải.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: “Tăng tính chuyên nghiệp, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh”

Việc sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống báo chí là một chủ trương lớn, đúng đắn, được Trung ương chỉ đạo chặt chẽ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình mới. Ở Hà Tĩnh, quá trình sáp nhập cơ quan báo chí được thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng tinh thần “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Sau sáp nhập, Báo Hà Tĩnh có điều kiện đổi mới tổ chức, mô hình hoạt động, đầu tư công nghệ hiện đại, đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung và đội ngũ cán bộ, phóng viên (PV). Tuy vậy, không thể phủ nhận những khó khăn trong giai đoạn đầu sau sáp nhập như: sự xáo trộn về tổ chức, tâm tư của một bộ phận cán bộ, PV; yêu cầu cao về năng lực, chuyên môn; áp lực đổi mới, thích nghi trong môi trường báo chí đa nền tảng. Song, với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh và nỗ lực từ chính đội ngũ người làm báo, chúng tôi tin rằng, mô hình sau sáp nhập sẽ phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian tới.

Ở giai đoạn phát triển mới, kỳ vọng lớn nhất mà chúng tôi đặt ra đối với Báo Hà Tĩnh là làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và tiếng nói của Nhân dân tỉnh nhà. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Báo Hà Tĩnh phải nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng, kịp thời, chính xác, nhân văn và lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; tăng cường tính phản biện xã hội, bám sát hơi thở cuộc sống và những vấn đề Nhân dân quan tâm, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tôi kỳ vọng mỗi nhà báo, PV của Báo Hà Tĩnh không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy làm báo hiện đại và kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện để đáp ứng yêu cầu báo chí thời chuyển đổi số. Đồng thời, phải luôn giữ vững tinh thần dấn thân, trách nhiệm và tình yêu với quê hương, với nghề báo - nghề cao quý nhưng cũng đầy thử thách.

Ông Phan Văn Quang.

Ông Phan Văn Quang.

Ông Phan Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh: “Tiếng nói đồng hành cùng sự phát triển của địa phương"

Thị xã Kỳ Anh được thành lập vào năm 2015 và cùng thời điểm đó, địa phương tăng cường triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn. Các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; các vấn đề, lĩnh vực quan trọng của địa phương đã được tuyên truyền kịp thời, góp phần lan tỏa thông tin đến các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã kịp thời phản ánh những vấn đề vướng mắc, phát sinh, bất cập từ cơ sở... qua đó, đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành liên quan ở địa phương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, cũng như đề ra giải pháp xử lý các vấn đề báo chí đã nêu, từ đó, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh với việc thành lập văn phòng liên lạc và cử PV chuyên trách địa bàn đã cho thấy, đơn vị thực sự quan tâm, sâu sát và coi trọng công tác tuyên truyền tại địa phương. Các sự kiện chính trị lớn của địa phương đã được phản ánh đậm nét thông qua các tin, bài thời sự và các chuyên đề chuyên sâu. Các tác phẩm đã được công chúng đón nhận, tạo sự lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Ông Dương Quỹ Đạo.

Ông Dương Quỹ Đạo.

Ông Dương Quỹ Đạo (xã Tân Dân, Đức Thọ): “Giữ mãi tình cảm, ân tình với những tờ báo in mộc mạc”

24 năm (1992-2016) gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (sau này là Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh), tôi có một mối quan hệ mật thiết cùng những tình cảm sâu nặng với các thế hệ cán bộ, PV các cơ quan báo chí.

Những ngày đầu tái lập tỉnh (năm 1991), người dân rất “đói thông tin” nên các tờ báo in như: Báo Nhân Dân, Báo Hà Tĩnh, Báo Tiền Phong… trở thành kênh thông tin chủ yếu để người dân nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình KT-XH. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác háo hức, chờ đợi để được cầm trên tay những tờ báo còn thơm mùi mực.

Năm 1992, Trung tâm Bảo trợ xã hội được thành lập, đi vào hoạt động với chồng chất khó khăn: cơ sở vật chất nghèo nàn, nhân lực ít, kinh phí hạn hẹp… Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết với nghề, PV của các tờ báo đóng trên địa bàn, nhất là Báo Hà Tĩnh đã đến với trung tâm, với trẻ em mồ côi. Và các bài viết về những mảnh đời thiệt thòi được đăng tải trên báo đã có sức lan tỏa đến cộng đồng, nhờ đó, trung tâm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Cũng chính từ những ân tình đó mà hơn 30 năm nay, tôi gần như chưa bỏ sót một số nào của Báo Hà Tĩnh.

Ngày nay, thông tin ngập tràn trên các nền tảng báo chí, truyền hình, mạng xã hội nhưng mỗi sáng, tôi vẫn chờ đón người bưu tá để đón đọc những thông tin, bài báo chất lượng từ những tờ báo mà tôi yêu quý suốt hàng chục năm qua.

Bà Hồ Thị Bình An.

Bà Hồ Thị Bình An.

Bà Hồ Thị Bình An (xã Sơn Bằng, Hương Sơn): "Người dân được báo chí lắng nghe, chia sẻ và đồng hành"

Là một người lớn tuổi, tôi không dùng điện thoại thông minh như lớp trẻ để xem tin tức nhưng mỗi tối, tôi đều dành thời gian ngồi trước màn hình ti vi để theo dõi các chương trình truyền hình của Báo Hà Tĩnh.

Tôi thường theo dõi các chương trình thời sự, các chuyên mục phản ánh đời sống lao động, văn hóa, y tế, giáo dục... Mỗi chương trình đều mang màu sắc riêng nhưng điểm chung là gần gũi, dễ hiểu và phản ánh đúng thực tế đời sống địa phương.

Đặc biệt, truyền hình Báo Hà Tĩnh đã phản ánh kịp thời những vấn đề tiêu cực, bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Với chuyên mục “Theo dấu thư bạn xem truyền hình”, nhiều vấn đề “nóng” của cơ sở đã được phản ánh kịp thời như: các vụ việc vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, ô nhiễm môi trường; giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng người có công, người lao động; sai phạm trong quản lý Nhà nước, trong quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh... Từ đó đã giúp chính quyền các cấp nhanh chóng vào cuộc, xử lý hiệu quả và thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Tôi mong rằng, thời gian tới, Báo Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì và xây dựng theo hướng chuyên sâu các chương trình truyền hình; kịp thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc ở cơ sở, những khó khăn, trăn trở của người dân. Sự gần gũi, chân thực và kịp thời của các chương trình chính là điều khiến người dân chúng tôi cảm thấy được lắng nghe, được đồng hành.

Em Nguyễn Hà An.

Em Nguyễn Hà An.

Em Nguyễn Hà An (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh): "Tiếp cận nhanh thông tin trên báo điện tử và các nền tảng số"

Là một người trẻ, tôi thường xuyên cập nhật các tin tức qua các trang báo điện tử như một thói quen mỗi ngày. Báo điện tử như một cuốn “cẩm nang” giúp chúng tôi nắm bắt được đầy đủ thông tin từ thời sự, chính trị, kinh tế đến văn hóa, đời sống… Điều tôi đặc biệt ấn tượng ở báo điện tử là cách thể hiện nội dung ngắn gọn, rõ ràng, có hình ảnh, clip sinh động, phù hợp với nhịp sống nhanh và thị hiếu tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.

Tôi đặc biệt ấn tượng với một số chuyên mục như: Nhịp sống trẻ (Báo Tuổi Trẻ); Sóng xanh (Báo Tiền Phong); Giới trẻ (Báo Thanh Niên), Góc nhìn (VnExpress)…

Tôi tin rằng, với cách làm báo hiện đại, gần gũi và cập nhật, báo điện tử đang thực sự trở thành người bạn đồng hành với người trẻ, không chỉ trong việc tiếp nhận thông tin mà còn trong việc định hình tư duy, nuôi dưỡng khát vọng và khuyến khích giới trẻ sống trách nhiệm hơn.

Là một người dân Hà Tĩnh, tôi cũng thường xuyên theo dõi Báo Hà Tĩnh điện tử và các nền tảng số của báo để cập nhật những thông tin trên địa bàn. Những năm gần đây, ngoài website baohatinh.vn thì Báo Hà Tĩnh điện tử còn đầu tư xây dựng và phát triển các nền tảng số trên Facebook, Youtube, TikTok… Các kênh thông tin này rất sáng tạo, hấp dẫn và tiện lợi cho bạn đọc theo dõi, nắm bắt thông tin, tương tác trao đổi ý kiến.

Mong rằng, trong thời gian tới, báo chí nói chung, Báo Hà Tĩnh điện tử nói riêng sẽ tiếp tục phát triển các nội dung chuyên sâu dành cho giới trẻ, tạo diễn đàn để thanh niên được chia sẻ tiếng nói, chính kiến…

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Phim ngắn AI với kịch bản giật gân, tình tiết dồn dập đang thu hút người xem, trong đó có nhiều người dùng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau sức hút giải trí là những nguy cơ tiềm ẩn từ các chiêu trò dụ xem quảng cáo, nạp tiền, cài đặt ứng dụng lạ, có thể khiến người dùng mất tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Việc triển khai phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về vai trò của văn hóa, thể thao; đồng thời phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Hà Tĩnh.
Giúp người già học kỹ năng số

Giúp người già học kỹ năng số

Chuyển đổi số mang đến nhiều tiện ích trong đời sống, nhưng với không ít người cao tuổi ở Hà Tĩnh, việc sử dụng công nghệ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Phổ cập kỹ năng số sẽ giúp người cao tuổi làm quen với công nghệ, tự tin, chủ động thụ hưởng những tiện ích của xã hội số.
Sắp xếp bộ máy hướng tới mô hình tinh gọn, tránh chồng chéo chức năng

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.
Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên. Song, giảm nghèo bền vững không chỉ cần nguồn lực mà còn đòi hỏi sự đồng hành về kiến thức, kỹ năng cho người dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!