(Baohatinh.vn) - Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay, góp sức, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”.
Sáng 10/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 và Ngày hội “Giọt hồng Thành Sen”.
Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng - Trưởng Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và gần 700 tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Đại biểu tham dự chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ IV
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh: thời gian qua, công tác hiến máu tình nguyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều bệnh viện vẫn còn tình trạng thiếu máu, nhiều trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại chương trình.
Để đáp ứng nhu cầu cung cấp máu cho người bệnh, khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu. Đưa công tác hiến máu tình nguyện là một trong những nội dung chương trình công tác hàng năm của địa phương, đơn vị. Quan tâm việc ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý người hiến máu và công tác tổ chức nhằm tôn vinh giá trị và nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu tình nguyện.
Các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, quy trình lấy máu, nhân lực và trang thiết bị phục vụ đảm bảo an toàn, đúng quy định; đảm bảo công tác tổ chức, tiếp nhận và quyền lợi, chế độ chính sách cho người hiến máu tình nguyện.
Tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Thành Sen” đã có gần 700 người tình nguyện hiến máu. Ban tổ chức thu về hơn 500 đơn vị máu, kịp thời bổ sung vào nguồn dự trữ, phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và các đại biểu tham gia hiến máu.
Cũng tại chương trình, 4 tập thể và 19 cá nhân hiến máu tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025 đã được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
4 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đến trao tặng 20 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh.
Các đại biểu đã trao 20 suất quà cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tĩnh.
Năm 2024, Hà Tĩnh đã tổ chức được 38 đợt hiến máu và tiếp nhận được 9.678 đơn vị máu, đạt 107,5% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 16 đợt hiến máu và tiếp nhận được 5.290 đơn vị máu, đạt 55% chỉ tiêu đề ra. Những nghĩa cử cao đẹp tại chương trình sẽ tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay “hiến máu cứu người”, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.
Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.
Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, từ những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, virus RSV có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nếu chủ quan.
Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.
Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.
Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vôi hoá thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân 85 tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.
Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tiền khám sàng lọc, chẩn đoán sớm tăng huyết áp và đái tháo đường - hai bệnh phổ biến nhưng có tỷ lệ người mắc chưa được phát hiện cao.
Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.
Thông tin từ Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.
Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.
Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Nhật Bản đã bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản, sau khi được phê duyệt sử dụng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!