Từ "viên gạch hồng" đến sản phẩm OCOP: Phụ nữ Hà Tĩnh thắp sáng phong trào thi đua

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã thắp lên ngọn lửa thi đua yêu nước sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thiết thực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những ngày này, về xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh), sẽ không khó để cảm nhận được không khí hăng say thi đua sản xuất, xây dựng NTM. Những khu dân cư kiểu mẫu khang trang, vườn mẫu xanh mướt cùng hàng chục mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ đã và đang góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

bqbht_br_a1.jpg
Phong trào thi đua yêu nước sôi nổi rộng khắp của các cấp hội phụ nữ đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Nổi bật trong số đó là cơ sở sản xuất thảo mộc Dung Nguyễn của chị Nguyễn Thị Thùy Dung. Từ một ý tưởng khởi nghiệp năm 2021, đến nay chị đã xây dựng thành công mô hình chế biến dược liệu bản địa, ngũ cốc… với hàng chục tấn sản phẩm/năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động, giúp hàng trăm hội viên có thêm thu nhập nhờ chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang trồng dược liệu. Đáng nói, cơ sở của chị Dung hiện đã có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Không chỉ ở Kỳ Thư, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ đang được lan tỏa mạnh mẽ khắp huyện Kỳ Anh. 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã biểu dương 71 phụ nữ tiêu biểu, hỗ trợ xây dựng 20 mô hình kinh tế thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; hỗ trợ 1.250 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, xây dựng 25 chi hội và 11 CLB “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”, hỗ trợ 5 mái ấm tình thương, đỡ đầu 43 trẻ mồ côi…

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a3.jpg
Từ ý tưởng ban đầu với sự giúp sức của các cấp hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Dung (ngoài cùng bên phải) đã xây dựng thành công mô hình sản xuất sản phẩm từ cây dược liệu bản địa, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Chị Phạm Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định thi đua là động lực, là sợi dây gắn kết để mỗi hội viên phát huy thế mạnh riêng, tạo nên sức mạnh tập thể. Các hoạt động ngày càng được đổi mới, thiết thực, từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng mô hình OCOP đến tuyên truyền chuyển đổi số, phát triển kỹ năng sống cho phụ nữ.”.

Ở Cẩm Xuyên, phong trào thi đua yêu nước cũng thắp lên từ những hành động giản dị, nhân văn. Với sáng kiến “Viên gạch hồng”, Hội LHPN huyện đã vận động mỗi hội viên đóng góp ít nhất một viên gạch để hỗ trợ xây nhà cho chị em khó khăn. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, đã huy động được gần 491 triệu đồng (bao gồm: 191 triệu đồng tiền mặt và 300 triệu đồng quy đổi ngày công) để xây mới và sửa chữa 31 ngôi nhà cho hội viên.

bqbht_br_a4.jpg
Với cách làm sáng tạo trong phong trào xóa nhà tạm đầu năm 2025, phụ nữ Cẩm Xuyên đã xây mới và sửa chữa được 31 căn nhà cho hội viên nghèo. Ảnh: Lãnh đạo tỉnh và Hội LHPN tỉnh, địa phương bàn giao nhà mới cho hội viên Võ Thị Thông (xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên).

Chị Phan Thị Mỹ Dung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Phong trào thi đua bắt đầu từ sự sẻ chia chân thành lẫn nhau trong các cấp hội. Mỗi cán bộ, hội viên xem nhau như chị em ruột thịt, để người mạnh đỡ đầu người yếu. Đó là nền tảng tạo nên sức mạnh đoàn kết trong hội”.

Các phong trào thi đua của phụ nữ toàn tỉnh được cụ thể hóa thành những chương trình gần gũi và hiệu quả: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới”, “Phụ nữ Hà Tĩnh chung tay xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM”… Đặc biệt, trong 5 năm qua (2020-2025), các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực. Toàn tỉnh xây dựng, duy trì 571 mô hình tiêu biểu như: “Ống tiền tiết kiệm”, “Ngân hàng bò”, “Bát cháo tình thương”, “Ngôi nhà xanh”… với tổng số tiền tiết kiệm hơn 140 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hội viên phụ nữ khó khăn.

bqbht_br_a3.jpg
Từ tham gia xây dựng NTM...
bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a5.jpg
...đến phát triển mô hình kinh tế, công tác an sinh xã hội, lĩnh vực nào cũng trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, kết nối chăm sóc hơn 1.200 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với cam kết hỗ trợ gần 24 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã xây dựng 294 mái ấm, sửa chữa 151 nhà cho phụ nữ nghèo với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. Trong đó, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát từ đầu năm 2025 đến nay, toàn cấp hội đã hỗ trợ xây mới 19 nhà ở cho hội viên phụ nữ nghèo. Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 8 HTX, 125 THT, gần 1.600 mô hình có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, giúp 51 sản phẩm do phụ nữ làm chủ đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Bên cạnh đó, công tác thi đua trong nữ công nhân, viên chức, LLVT cũng ghi nhiều dấu ấn với các phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ Công an nhân văn, trách nhiệm”, “Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh”… Tinh thần thi đua còn được truyền cảm hứng qua những hoạt động văn hóa - thể thao quy mô lớn như: cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh”, đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài “Tiếp bước khúc quân hành”, hội thi ẩm thực, sáng tác ca khúc về phụ nữ… thu hút hàng vạn lượt hội viên tham gia.

b5.jpg
Hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia chương trình diễu hành “Duyên dáng áo dài phụ nữ Hà Tĩnh”.

Với những kết quả toàn diện, Hội LHPN Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ và bằng khen; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được biểu dương. Trong đó có 1 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định, 2 cá nhân được tặng bằng khen Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện điển hình toàn quốc…

1-9941-3590.jpg
Chị Phạm Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định tại Hà Nội tháng 10/2024.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh bày tỏ: “Chúng tôi xác định, thi đua không chỉ là khơi dậy tinh thần yêu nước, mà còn là cơ hội để phát huy sức sáng tạo của phụ nữ. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đổi mới phong trào theo hướng linh hoạt, gần cơ sở, ứng dụng công nghệ số, chú trọng hỗ trợ phụ nữ trẻ khởi nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới - vừa trí tuệ, vừa nhân văn, vừa bản lĩnh hội nhập”.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao đăng ký biến động đất đai tăng mạnh?

Vì sao đăng ký biến động đất đai tăng mạnh?

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Tĩnh đổ xô đi làm thủ tục đăng ký biến động đất đai tại các trung tâm hành chính công, dẫn tới tình trạng quá tải. Vậy đâu là nguyên nhân?
Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Không chỉ các con mà những người làm cha, làm mẹ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng.
Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Một ngày thi mang đến nhiều cảm xúc cho các thí sinh khi lần đầu tiên đề thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ… tạo nên bức tranh tươi sáng sau môn thi đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù phía trước vẫn còn những thử thách nhưng niềm tin sau môn Ngữ văn sẽ là động lực để sĩ tử bước tiếp bằng tâm thế tích cực và quyết tâm.