Chính trị

anh-cover-pc-2.jpg

Quyết liệt, sáng tạo và trách nhiệm, Hà Tĩnh đã sớm “về đích” trong phong trào thi đua cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại nơi an cư vững chắc cho hàng nghìn gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn. Không chỉ thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình hoàn thành vào thời điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo khí thế mới, thôi thúc tinh thần nỗ lực, thi đua trong toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

unit-do-6070.png
tit-phu-1-bai-2-2500-x-625-px-817.jpg

Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với quyết tâm cao và hành động đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. 100% ban chỉ đạo từ cấp tỉnh, huyện đến xã do bí thư cấp ủy làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chủ động tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng.

bqbht_br_4-m.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà ở cho gia đình anh Ngô Đức Đại, TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn (Can Lộc) vào sáng 29/5/2025. Ảnh: Phúc Quang.

Từ kinh nghiệm chỉ đạo các chương trình làm nhà ở trước đây, Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn tổ chức thực hiện chương trình lần này, như kịp thời ứng ngân sách địa phương để triển khai xây nhà cho các đối tượng; bố trí nguồn lực nâng mức hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nhà xây mới so với quy định của Trung ương; đồng thời vận động cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay đóng góp hỗ trợ thêm trên địa bàn. Ban Chỉ đạo tỉnh phân công đỡ đầu cho 10 huyện, thị, với sự tham gia của 10 đơn vị chủ trì và 41 đơn vị phối hợp, gồm các sở, ban, ngành, LLVT và doanh nghiệp.

TOÀN TỈNH ĐÃ HUY ĐỘNG HƠN 115.000 NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, CÙNG NHIỀU VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NHU YẾU PHẨM TRỊ GIÁ HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG.

Với nỗ lực cao nhất, toàn tỉnh đã huy động hơn 115.000 ngày công lao động, cùng nhiều vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều mô hình sáng tạo như “Đội xây dựng không đồng”, “Tổ thợ nề cựu chiến binh”, “Đội thanh niên tình nguyện” hay tổ giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp... đã đồng hành cùng bà con trên từng công trình xây dựng.

1-1576.jpg
2-6307.jpg
“Tổ thợ nề cựu chiến binh” xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) tích cực hỗ trợ làm nhà mới cho các hộ khó khăn, chính sách trên địa bàn.
5.jpg
3.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 4 tổ thợ nề hỗ trợ các xã vùng biên giới xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị khác đỡ đầu tại 2 huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Nhất quán quan điểm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến ngày 19/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.964 căn nhà kiên cố (trong đó có 2.281 căn nhà cho các hộ người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động; 683 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn do địa phương chủ động vận động nguồn lực ngoài chương trình), về đích trước 5 tháng so với mục tiêu Trung ương giao. Mỗi ngôi nhà không chỉ là một mái ấm, mà còn là biểu tượng của tình người, trách nhiệm và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

bqbht_br_99mmm.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đoàn công tác dự khánh thành ngôi nhà mới của gia đình bà Bùi Thị Tân (SN 1955, thôn Thanh Hoà, xã Phù Lưu, Thạch Hà) vào sáng 29/5/2025. Ảnh: Văn Chung

Đợt thi đua cao điểm thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát lần này đã vận dụng sáng tạo và bổ sung thêm bài học kinh nghiệm trong xây nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà Hà Tĩnh đã thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2020-2025. Đó là bài học về công tác dân vận và huy động nguồn lực xã hội, về phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện; về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và truyền thống nghĩa tình, cố kết cộng đồng của người Hà Tĩnh; tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình trên hành trình vượt khó.

bqbht_br_11.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác dự lễ khánh thành nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Phương Mai (thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, Hương Sơn) vào sáng 29/5/2025. Ảnh: Văn Đức

Cùng với cả nước, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Tĩnh đã góp phần hiện thực hóa tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khẳng định tính nhân văn sâu sắc trong chủ trương lớn của Đảng về chăm lo cuộc sống Nhân dân. Những kết quả cụ thể từ chương trình đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khơi nguồn cảm hứng thi đua yêu nước trong toàn dân.

bqbht_br_555.jpg
Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.

Đây cũng là “món quà” ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả này cũng là minh chứng sinh động khẳng định chân lý: Khi ý Đảng - lòng dân được hòa quyện, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Bà Lê Thị Liên, thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ (Đức Thọ) chia sẻ niềm vui khi về ở trong ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ từ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Phan Cúc.

Bà Lê Thị Liên, thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ (Đức Thọ) chia sẻ niềm vui khi về ở trong ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ từ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Phan Cúc.

tit-phu-2-1465.jpg

Là một tỉnh chịu nhiều hậu quả chiến tranh, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Hà Tĩnh luôn xác định công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và đầy trách nhiệm, Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thành chính sách sát thực tiễn, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu an sinh bền vững.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách có sức lan tỏa và tác động sâu rộng như: hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ BHYT cho người cao tuổi, hộ cận nghèo, người làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo, người có công…

bqbht_br_t35-ngocloan-nha-van-hoa-cong-dong.jpg
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh đã xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão lũ với số tiền 161 tỷ đồng. Trong ảnh: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở thôn 1, xã Xuân Lam (Nghi Xuân). Ảnh: Ngọc Loan.

HÀ TĨNH XÂY DỰNG, SỬA CHỮA HƠN 11.700 NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, HỘ BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÀ HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VỚI TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN HƠN 836 TỶ ĐỒNG; XÂY DỰNG 105 NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP PHÒNG TRÁNH BÃO LŨ VỚI SỐ TIỀN 161 TỶ ĐỒNG.

Cùng đó, Hà Tĩnh tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để làm nhà ở, cải thiện điều kiện khám chữa bệnh cho người dân, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài. Chỉ tính trong nhiệm kỳ 2020-2025, từ Nghị quyết 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao trong ưu tiên an sinh xã hội, huy động sức mạnh toàn dân, Hà Tĩnh đã xây dựng, sửa chữa hơn 11.700 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng, hộ bị thiệt hại do thiên tai và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện hơn 836 tỷ đồng; xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão lũ với số tiền 161 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh huy động hàng trăm tỷ đồng đầu tư mua sắm thiết bị y tế tuyến huyện; xây dựng các điểm trường vượt lũ; thành lập Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”, cùng với quỹ khuyến học cấp huyện, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 426 sinh viên với mức bình quân 20 triệu đồng/em/năm; nhân rộng mô hình “Mẹ đỡ đầu” tiếp sức cho hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường, thắp sáng tương lai. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 2,4%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,04%.

bqbht_br_dsc-0474-661.jpg
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và huyện Thạch Hà trao học bổng cho các sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn đậu điểm cao vào đại học năm 2024. Ảnh tư liệu.

AN SINH XÃ HỘI KHÔNG CHỈ DỪNG Ở VIỆC GIẢM NGHÈO MÀ PHẢI LÀ MỘT TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, LÂU DÀI, HƯỚNG TỚI SỰ ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TỰ VƯƠN LÊN CHO MỖI NGƯỜI DÂN.

Từ thực tiễn, Hà Tĩnh đã rút ra bài học lớn: An sinh xã hội không chỉ dừng ở việc giảm nghèo mà phải là một quá trình toàn diện, lâu dài, hướng tới sự ổn định, bền vững và tạo động lực vươn lên cho mỗi người dân. Trên nền tảng những kết quả quan trọng đã đạt được, tỉnh tiếp tục xác định các định hướng lớn trong thời gian tới:

Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phát triển kinh tế luôn gắn chặt với bảo đảm công bằng xã hội, lấy chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo năng lực hoạt động của hệ thống chính trị.

bi-thu-tinh-uy-cung-doan-den-tham-hoi-tang-qua-gia-dinh-ong-bui-van-thong-sn-1939-benh-binh-3-3-tai-thon-hoa-binh-xa-thach-thang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo TP Hà Tĩnh, Sở Nội vụ đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Bùi Văn Thông (SN 1939, bệnh binh 3/3, ở thôn Hòa Bình, xã Thạch Thắng, TP Hà Tĩnh) nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 4/2025.

Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển, kinh tế đô thị theo hướng xanh - tuần hoàn - bền vững. Đặc biệt, tận dụng tối đa tiềm năng từ hệ thống hạ tầng chiến lược như: KKT Vũng Áng, cảng Vũng Áng - Sơn Dương, đường ven biển, cao tốc Bắc - Nam, Khu công nghiệp VSIP… để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

27.jpg
2 tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng đã thông xe, đưa vào khai thác không chỉ giảm áp lực về giao thông mà còn mở ra không gian, động lực phát triển mới.

Quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực GD&ĐT và y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phát triển hệ thống trường học đồng bộ, chất lượng; chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động; nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị y tế tuyến cơ sở, bảo đảm người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Chuẩn bị các điều kiện để tiến tới triển khai các chính sách an sinh bền vững, bao trùm như miễn học phí, viện phí như chỉ đạo của Trung ương.

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững. Trong đó, mỗi người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế, người có công phải được thụ hưởng thành quả phát triển. Mỗi ngôi nhà được xây mới, mỗi công trình an sinh được hình thành chính là biểu hiện cụ thể, sinh động cho cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

anh-cover-pc-1.jpg

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, sản xuất, đời sống xã hội; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, minh bạch hóa quản lý Nhà nước; xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân hiệu quả, gần dân và vì dân. Đồng thời, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn ANTT. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Trong giai đoạn chuyển mình của đất nước, công cuộc đổi mới và phát triển vì hạnh phúc Nhân dân phải thực sự trở thành hành động xuất phát từ trách nhiệm chính trị, đạo lý, tình cảm, đồng thời cũng là chiến lược phát triển dài hạn của Hà Tĩnh.

Hội Chữ thập đỏ trao mô hình sinh kế cho người nghèo.

Hội Chữ thập đỏ trao mô hình sinh kế cho người nghèo.

Với khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và hành động đồng bộ, Hà Tĩnh tin tưởng sẽ tiếp tục tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực và cả nước; vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an và toàn thể nhân dân phường Trần Phú nói chung, TDP Thạch Môn nói riêng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả.
Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình rõ hơn không gian phát triển của Hà Tĩnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển các ngành, lĩnh vực, các hành lang kinh tế; đồng thời phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và các khu kinh tế của tỉnh.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh: Tái cấu trúc không gian, mở dư địa phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: Tái cấu trúc không gian, mở dư địa phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ cập nhật “bản đồ”, mà còn mở thêm dư địa để tỉnh khai thác lợi thế, huy động nguồn lực và hình thành các động lực mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Không thể nhìn một vài hình ảnh để phủ nhận cả quá trình

Không thể nhìn một vài hình ảnh để phủ nhận cả quá trình

Từ một số hình ảnh, thông tin chưa đầy đủ trên mạng xã hội, đã xuất hiện những nhận xét thiếu căn cứ về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Những cách nhìn phiến diện này không thể thay thế cho việc xem xét đầy đủ quy trình, số liệu và kết quả thực tế của cả một quá trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!