Hà Tĩnh xây mới, sửa chữa thêm 683 ngôi nhà cho các hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh đã vào cuộc vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa thêm 683 nhà cho các hộ dân khó khăn, ngoài nguồn hỗ trợ của trung ương, tỉnh.

Thực hiện chủ trương nhân văn “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn toàn tỉnh năm 2025, từ nguồn lực của trung ương và tỉnh, Hà Tĩnh đã quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.281 nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh đó, từ các nguồn lực xã hội hóa và nguồn hỗ trợ khác, tỉnh đã triển khai xây dựng 683 căn nhà với nguồn kinh phí 33 tỷ 297 triệu đồng cho các hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ và nâng cao hiệu quả an sinh xã hội.

bqbht_br_dsc-90a91.jpg
Bà Nguyễn Thị Nha (xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) không giấu nổi niềm vui bên ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện.

Chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình bà Nguyễn Thị Nha, ông Nguyễn Văn Đào ở thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) sẽ được vào ở trong ngôi nhà kiên cố. Bà Nha sức khỏe yếu, ông Đào mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống khó khăn, lâu nay phải sống trong một túp lều tạm bợ. Gia đình bà Nha là một trong số 25 hộ dân ở xã Kỳ Thượng được cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây với nguồn kinh phí 60 triệu đồng/nhà, sửa chữa 30 triệu đồng/nhà; ban công tác mặt trận thôn hỗ trợ ngày công xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Nha phấn khởi: “Ngôi nhà sắp hoàn thành có tổng giá trị 80 triệu đồng, diện tích 40m2. Có mái ấm kiên cố, từ nay chúng tôi không phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các nhà hảo tâm, tôi sẽ không bao giờ có được niềm vui này”.

bqbht_br_dsc-9072-copy.jpg
bqbht_br_dsc-9068-copy.jpg
Từ nay, gia đình bà Nha sẽ được sống trong ngôi nhà kiên cố, không còn nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Cùng với gia đình bà Nha, toàn huyện Kỳ Anh có 158 ngôi nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới ngoài diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chính sách của trung ương, tỉnh. Đây cũng là địa phương có số lượng nhà tạm, nhà dột nát cần xóa nhiều nhất trong toàn tỉnh với tổng số 426 nhà.

Ông Lê Mã Lương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh cho biết: “Sau khi rà soát, thẩm định kỹ lưỡng từng hoàn cảnh, huyện phân công các đoàn công tác vào Nam, ra Bắc gặp gỡ các hội đồng hương, gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chung tay hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ vậy, huy động được 8 tỷ 190 triệu đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 158 nhà cho các hộ khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi ban công tác mặt trận thôn, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công để gia đình đỡ chi phí thuê nhân công".

Không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công, vì vậy, dẫu nhà xuống cấp nhưng bà Trần Thị Ny ở thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) vẫn không được thụ hưởng chính sách của trung ương, tỉnh. Qua rà soát thực tế và xét điều kiện khó khăn của bà Ny, huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Nhượng đã nỗ lực huy động nguồn lực để hỗ trợ.

bqbht_br_dsc-9098-copy.jpg
Ngôi nhà mới của bà Trần Thị Ny ở xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên.

Ông Trần Hải Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Nhượng cho hay: “Qua rà soát, toàn xã có 19 hộ thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách của trung ương, tỉnh; ngoài ra, có 8 hộ dân hoàn cảnh khó khăn cũng cần được hỗ trợ xây dựng nhà. Vì vậy, xã đã đề xuất huyện huy động nguồn lực hỗ trợ. Cùng với nguồn hỗ trợ xã hội hóa huyện kêu gọi 70 triệu đồng/nhà, xã trích Quỹ vì người nghèo trao hỗ trợ mỗi ngôi nhà 2 tấn xi măng và một số vật dụng gia đình để các hộ có thêm động lực, niềm tin. Bên cạnh đó, xã huy động các đoàn thể địa phương cùng vào cuộc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho bà con. Đến nay, tất cả các ngôi nhà đều hoàn thành khang trang, sạch đẹp, bà con rất phấn khởi”.

Theo thống kê, toàn huyện Cẩm Xuyên có 228 nhà được được tỉnh phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong dịp này; ngoài ra, có 58 ngôi nhà được nhận nguồn hỗ trợ xã hội hóa do huyện kêu gọi, vận động.

bqbht_br_dsc-9104-copy.jpg
58 ngôi nhà cho các hộ dân khó khăn ở huyện Cẩm Xuyên đều hoàn thành khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện và huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, toàn huyện đã huy động hơn 3,4 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 58 nhà cho các hộ khó khăn. Cùng với hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, chúng tôi đã kêu gọi nguồn lực gần 200 triệu đồng trao tặng các vật dụng sinh hoạt cho các gia đình”.

Với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, 683 ngôi nhà của các hộ dân gặp hoàn cảnh khó khăn đã được hoàn thiện, đồng nghĩa với chừng đó hoàn cảnh được sống yên vui trong mái ấm khang trang, kiên cố. Nhiều địa phương có số lượng nhà lớn như: huyện Kỳ Anh 158 nhà, Hương Sơn 129, Hương Khê 94, Thạch Hà 59, TX Kỳ Anh 56, Cẩm Xuyên 58... Kết quả đó cho thấy sự đồng thuận cao trong xã hội, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và quyết tâm với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc được chuyển vào sinh sống trong những ngôi nhà kiên cố, an toàn không chỉ giúp các hộ yên tâm ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin vào chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “lá lành đùm lá rách”, góp phần lớn vào công cuộc giảm nghèo bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Video: Huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.