Ai là người phụ nữ giàu nhất hành tinh?

Danh sách các nữ tỷ phú giàu nhất thế giới tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của những cái tên quen thuộc, với tài sản khổng lồ được xây dựng từ di sản gia đình hoặc nỗ lực cá nhân.

Dưới đây là danh sách 5 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới theo số liệu của Forbes tính đến ngày 8/3.

Alice Walton - Tài sản: 101,2 tỷ USD

Bà Alice Walton - nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: Business Insider.
Bà Alice Walton - nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: Business Insider.

Đứng đầu danh sách là Alice Walton, con gái duy nhất của Sam Walton - nhà sáng lập đế chế bán lẻ Walmart.

Với khối tài sản ước tính 101,2 tỷ USD, Alice Walton đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sự gia tăng tài sản của bà trong năm qua chủ yếu đến từ đà tăng mạnh của cổ phiếu Walmart.

Không giống như các anh em của mình, Alice Walton không trực tiếp tham gia điều hành Walmart mà tập trung vào các lĩnh vực khác như tài chính, nghệ thuật và từ thiện.

Bà từng là nhà phân tích chứng khoán, sáng lập một công ty đầu tư ngân hàng và giữ vai trò Phó chủ tịch Arvest Bank Group - một ngân hàng thuộc sở hữu gia đình Walton.

Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của bà nằm ở nghệ thuật. Năm 2011, bà khai trương Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges tại Arkansas, nơi trưng bày bộ sưu tập trị giá hàng trăm triệu USD, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Sự kết hợp giữa di sản gia đình và tầm nhìn cá nhân đã giúp bà giữ vững vị trí hàng đầu trong danh sách này.

Françoise Bettencourt Meyers - Tài sản: 81,2 tỷ USD

Bà Francoise Bettencourt Meyers, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal. Ảnh: Reuters.
Bà Francoise Bettencourt Meyers, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal. Ảnh: Reuters.

Xếp thứ hai trong danh sách là Françoise Bettencourt Meyers, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal, với tài sản đạt 81,2 tỷ USD.

Bà từng giữ vị trí nữ tỷ phú giàu nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp, nhưng đến 2025, bà tụt hạng do biến động cổ phiếu và một số khoản đầu tư không đạt kỳ vọng. Dù vậy, Bettencourt Meyers vẫn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp xa xỉ.

Gia đình bà sở hữu hơn 1/3 cổ phần của L’Oréal, tập đoàn sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Lancôme, Maybelline và Yves Saint Laurent. Bettencourt Meyers không chỉ là người thừa kế mà còn tham gia tích cực vào hội đồng quản trị, đảm bảo chiến lược phát triển bền vững cho công ty.

Ngoài kinh doanh, bà còn là một học giả với niềm đam mê nghiên cứu tôn giáo và âm nhạc. Bà đã xuất bản nhiều cuốn sách về chủ đề này, cho thấy sự đa dạng trong sở thích và năng lực cá nhân.

Julia Koch - Tài sản: 74,2 tỷ USD

Julia Koch sở hữu 42% công ty tư nhân lớn thứ hai thế giới nhờ người chồng quá cố. Ảnh: Julia Koch.
Julia Koch sở hữu 42% công ty tư nhân lớn thứ hai thế giới nhờ người chồng quá cố. Ảnh: Julia Koch.

Vị trí thứ ba thuộc về Julia Koch, góa phụ của tỷ phú David Koch, người đồng sở hữu Koch Industries - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Ước tính khối tài sản của bà khoảng 74,2 tỷ USD.

Julia Koch cùng 3 người con nắm giữ 42% cổ phần của tập đoàn sau khi chồng bà qua đời vào năm 2019. Koch Industries hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hóa dầu, năng lượng và sản xuất giấy, với doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ USD.

Dù không trực tiếp điều hành công ty (vai trò này do anh trai của David, Charles Koch đảm nhiệm), Julia Koch vẫn là một nhân vật quan trọng trong việc duy trì và phát triển di sản tài chính của gia đình.

Bà cũng nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Quỹ từ thiện của gia đình Koch đã đóng góp hàng triệu USD cho các bệnh viện và trường học tại Mỹ, thể hiện cam kết của bà đối với cộng đồng.

Jacqueline Mars - Tài sản: 44,2 tỷ USD

Bà Jacqueline Mars - cháu gái của nhà sáng lập công ty sản xuất kẹo và thức ăn cho thú cưng lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.
Bà Jacqueline Mars - cháu gái của nhà sáng lập công ty sản xuất kẹo và thức ăn cho thú cưng lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Jacqueline Mars đứng ở vị trí thứ 4 với tài sản ước tính khoảng 44,2 tỷ USD, chủ yếu đến từ 1/3 cổ phần trong Mars Incorporated - công ty sản xuất kẹo và thức ăn cho thú cưng lớn nhất thế giới.

Là cháu gái của Frank Mars, nhà sáng lập tập đoàn, bà cùng anh trai John Mars đã duy trì sự phát triển của các thương hiệu nổi tiếng như M&M’s, Snickers và Pedigree.

Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Jacqueline Mars đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược của Mars Incorporated, đặc biệt trong việc mở rộng sang các thị trường mới và phát triển sản phẩm bền vững.

Công ty này hiện có giá trị hàng chục tỷ USD và tiếp tục là một trong những doanh nghiệp gia đình thành công nhất thế giới.

Bà cũng nổi bật với các hoạt động từ thiện, tập trung vào giáo dục và bảo tồn văn hóa.

Rafaela Aponte-Diamant - Tài sản: 38,9 tỷ USD

Nữ tỷ phú tự thân Rafaela Aponte-Diamant. Ảnh: Forbes.
Nữ tỷ phú tự thân Rafaela Aponte-Diamant. Ảnh: Forbes.

Xếp vị trí cuối cùng là bà Rafarla Aponte-Diamant, một nữ tỷ phú tự thân. Với khối tài sản ròng hiện trị giá 38,9 tỷ USD, bà được Forbes công nhận là người giàu nhất trong danh sách 96 nữ tỷ phú tự thân trên thế giới.

Khối tài sản khổng lồ của Rafaela Aponte-Diamant chủ yếu đến từ 50% cổ phần của bà tại Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC) - công ty vận tải biển lớn nhất thế giới. Số cổ phần còn lại thuộc về chồng bà, ông Gianluigi Aponte.

Hiện tại, Rafaela tập trung vào thiết kế nội thất cho các du thuyền của MSC và giữ vị trí trong Hội đồng quản trị MSC Foundation. Cặp vợ chồng tỷ phú này đang sống tại Geneva, Thụy Sĩ.

Năm 2018, gia đình Aponte thành lập MSC Foundation, chuyên hỗ trợ các dự án bảo tồn và nhân đạo trên toàn cầu. Đến năm 2022, quỹ này đã đóng góp tổng cộng 12,9 triệu USD cho các hoạt động từ thiện.

Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng. Vì vậy, sách trở thành phương thức hiệu quả để người đọc tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú này.

znews.vn

Đọc thêm

Tổng thống Trump sẵn sàng thăm Nga

Tổng thống Trump sẵn sàng thăm Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tới Nga, tùy thuộc vào tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Ukraine.