Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Hương Sơn đi Vinh

(Baohatinh.vn) - Đêm qua (24/10), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) và Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Hương Sơn đi Vinh

Từ trái sang: Hà Văn Sính, Giàng Seo Chỉnh cùng tang vật bị thu giữ

Khoảng 20 giờ 45 phút, ngày 24/10, qua công tác tuần tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Hương Sơn và lực lượng Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô mang BKS 29C - 341.81 đang lưu thông trên quốc lộ 8A hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu có biểu hiện nghi vấn.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Hương Sơn đi Vinh

Cơ quan chức năng kiểm đếm tang vật trên xe ô tô BKS 29C - 341.81

Khi đi đến địa bàn thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây (Hương Sơn), lực lượng chức năng đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành và điều khiển xe đâm vào xe của lực lượng chức năng, sau đó tiếp tục lùi xe đâm vào 2 chiếc xe máy và xe container mới chịu dừng lại.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Hương Sơn đi Vinh

Đại tá Đặng Hoài Sơn (giữa) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra tang vật vụ án

Biết không thể điều khiển xe tẩu thoát nên hai đối tượng đã chống trả lại lực lượng chức năng rồi mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Các đối tượng gồm: Hà Văn Sính (SN 1994) ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (hiện nay cư trú ở Thủ đô Viêng Chăn - Lào) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994) ở bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Hương Sơn đi Vinh

Cơ quan công an lấy lời khai Giàng Seo Chỉnh

Tiến hành khám xét trên xe ô tô BKS 29C - 341.81, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh hê rô in, 6.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe. Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được một đối tượng thuê vận chuyển từ Trung tâm Hương Sơn đi TP Vinh với giá 5.000 USD.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast