Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo nổ

(Baohatinh.vn) - Đối tượng Hoàng Tiến khai nhận, số pháo nổ trên được mua ở Lào đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Trong lúc đối tượng đang vận chuyển từ Hà Tĩnh về Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Video: Lực lượng chức năng khám xét xe đối tượng.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra, phát hiện đối tượng Hoàng Tiến (SN 1991, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi dùng xe mang BKS Lào vận chuyển trái phép hơn 81 hộp pháo và 1 quả pháo dừa.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo nổ

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 15/2, tại Km 37+900 QL8A (thuộc địa phận thôn Xuân Mai, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1/8 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô BKS Lào U2-3555 do Đ.T.S (SN 1991, trú tại Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hương Sơn - Đức Thọ có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có đối tượng Hoàng Tiến (SN 1991, trú tại Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An - là chủ xe) và H.T.T (SN 1995, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) là phụ xe. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên đang vận chuyển trái phép 82 hộp pháo.

Qua đấu tranh nhanh, tại thời điểm phát hiện, Hoàng Tiến khai nhận số pháo nổ trên do đối tượng này mua ở Lào về Việt Nam bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, niêm phong tang vật và đưa về trụ sở Công an huyện Hương Sơn để xử lý.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast