Thị xã dưới chân núi Hồng lập 7 chốt kiểm soát người vào rừng

(Baohatinh.vn) - Nhằm tăng cường phòng, chống cháy rừng trong thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo lập 7 chốt kiểm soát người ra vào các khu vực rừng trên địa bàn.

Thị xã dưới chân núi Hồng lập 7 chốt kiểm soát người vào rừng

Chốt kiểm soát trên đường vào khu vực hồ Suối Tiên (phường Bắc Hồng)

Theo đó, các địa phương có rừng đã lập các chốt lên chùa Móc (phường Trung Lương), chùa Long Đàm - chùa Thiên Tượng (phường Đức Thuận), chùa Hang, đường lên Suối Tiên (phường Bắc Hồng), đường lên Khu di tích Đại Hùng, đường lên chùa Cực Lạc và đường lên hồ Đá Bạc (phường Đậu Liêu).

Tại các chốt, địa phương đều bố trí người canh gác để kiểm soát người ra vào rừng.

Thị xã dưới chân núi Hồng lập 7 chốt kiểm soát người vào rừng

Chốt kiểm soát trên đường vào khu du lịch tâm linh chùa Đại Hùng (phường Đậu Liêu)

Cùng với việc lập các chốt, các địa phương ở TX Hồng Lĩnh thường xuyên tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thị xã dưới chân núi Hồng lập 7 chốt kiểm soát người vào rừng

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh Lê Văn Bình kiểm tra công tác kiểm soát tại trạm

"UBND thị xã và các địa phương đã có các phương án sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra cháy rừng như: bố trí lực lượng, tăng cường vật chất sẵn sáng ứng cứu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và các chủ rừng..."- Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Lê Văn Bình cho hay.

Thị xã Hồng Lĩnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 1.806 ha (chiếm khoảng trên 31% diện tích tự nhiên), trong đó: rừng phòng hộ 1.394 ha, rừng sản xuất 412 ha. Rừng Hồng Lĩnh chủ yếu là rừng trồng và cây thông là chính nên rất dễ cháy.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast