Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
ĐỘT PHÁ VỀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
Sau nhiều chờ đợi, đầu năm 2025, Khu Xạ trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh chính thức được đưa vào vận hành trong niềm phấn khởi và kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Được triển khai xây dựng từ cuối năm 2023 trên diện tích hơn 748m2 với các hạng mục đồng bộ, thiết bị hiện đại, hiện nay, Khu Xạ trị kỹ thuật cao của BVĐK tỉnh đã được vận hành hiệu quả bởi 3 bác sỹ, 2 kỹ sư và 5 kỹ thuật viên, mỗi ngày đáp ứng khoảng 40 lượt xạ trị, giúp người bệnh ung thư được thụ hưởng dịch vụ chữa bệnh chất lượng ngay trên địa bàn.
Bác sỹ Võ Văn Phương - Trưởng khoa Ung bướu - Y học hạt nhân chia sẻ: “Trong điều trị ung thư, nhiều năm qua, BVĐK tỉnh đã triển khai được việc phẫu thuật và hóa trị nhưng do còn thiếu kỹ thuật xạ trị nên mỗi năm phải chuyển lên tuyến trên khoảng 4.000 bệnh nhân. Nhìn bệnh nhân và người nhà phải lặn lội vất vả chuyển tuyến, chúng tôi hết sức trăn trở và luôn khao khát làm sao sớm có được khu xạ trị để hoàn thiện quy trình điều trị ung thư, qua đó giảm bớt phần nào khó khăn, vất vả cho người bệnh. Giờ đây, niềm khát khao đó đang dần trở thành hiện thực”.
Trước đó, công tác chuẩn bị vận hành Khu Xạ trị kỹ thuật cao đã được triển khai kỹ lưỡng, nhất là việc đào tạo nhân lực. Trong vòng 4 năm, BVĐK tỉnh đã cử 3 bác sỹ đi học chuyên sâu về xạ trị tại Trường Đại học Y Hà Nội. Là một trong 3 người được cử đi đào tạo, bác sỹ Lê Văn Cường (Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân) cho biết: “Nhận thức được trách nhiệm to lớn, với mong mỏi giúp người bệnh được điều trị hiệu quả ngay tại tỉnh nhà, trong những tháng ngày “khăn gói” học tập ở Thủ đô, chúng tôi cố gắng dành mọi thời gian để nắm bắt, tiếp thu đầy đủ các kiến thức được truyền dạy. Với lĩnh vực mới, rất khó và đòi hỏi độ chính xác cao, dù khi học tại trường hay đi thực hành tại Bệnh viện K, anh em chúng tôi đều không bỏ lỡ một giây phút nào để sớm làm chủ các kỹ thuật, nhất là những khi được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp hướng dẫn thực hành”.
"ĐIỀU TÔI RẤT YÊN TÂM LÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐỀU KHÔNG KHÁC GÌ Ở TUYẾN TRUNG ƯƠNG, LẠI ĐƯỢC CÁC BÁC SỸ CHĂM LO CHU ĐÁO, TỈ MỈ NÊN TÂM LÝ THOẢI MÁI HƠN".
Gần 2 tháng đi vào hoạt động, Khu Xạ trị kỹ thuật cao đã trở thành địa chỉ tin cậy trong tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân. Ông N.V.M. (xã Thạch Hội, TP Hà Tĩnh) bị ung thư phổi cách đây khoảng 3 năm chia sẻ: “Trước đây, tôi phải thường xuyên đi điều trị ở tuyến trên, mỗi chuyến phải mất cả tháng trời bởi bệnh nhân rất đông. Trong khi đó, cuộc sống gia đình tôi chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc phải đi lại, sinh hoạt ở ngoại tỉnh trong thời gian dài rất vất vả. Khi biết tại BVĐK tỉnh có Khu Xạ trị, tôi đã bàn với gia đình chuyển về đây để điều trị. Điều tôi rất yên tâm là quy trình kỹ thuật đều không khác gì ở tuyến Trung ương, lại được các bác sỹ chăm lo chu đáo, tỉ mỉ nên tâm lý thoải mái hơn. Thời gian xạ trị chỉ khoảng trong 1 tuần nên không phải chen chúc, chờ đợi như trước” - bệnh nhân M. chia sẻ.
Ngoài Khu Xạ trị kỹ thuật cao, chỉ ít tháng nữa, BVĐK tỉnh sẽ đưa vào vận hành Trung tâm Sản nhi với quy mô khoảng 300 giường bệnh. Đây sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu phát triển cho các lĩnh vực có rất đông bệnh nhân; tạo tiền đề để phát triển chuyên sâu các kỹ thuật về nhi khoa, sản phụ khoa như: điều trị và hồi sức sơ sinh, hồi sức cấp cứu trong nhi khoa, phẫu thuật trong nhi khoa, các kỹ thuật gây mê nhi, truyền nhiễm nhi, phẫu thuật tạo hình trong phụ khoa, phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh, thụ tinh nhân tạo, các kỹ thuật về chẩn đoán dị tật sớm trước sinh… Bác sỹ Đặng Quang Minh - Trưởng khoa Nhi cho biết: “Trung tâm Sản nhi đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng giải quyết bài toán cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y, bác sỹ phát triển chuyên môn, tiếp nhận và chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân”.
"NIỀM VUI THẦM LẶNG NHƯNG RẤT LỚN LAO KHI THỜI GIAN QUA, HÀNG TRĂM CA NHỒI MÁU CƠ TIM ĐÃ ĐƯỢC CỨU THOÁT KHỎI LƯỠI HÁI TỬ THẦN".
Cùng với đưa vào vận hành các đơn vị mới, BVĐK tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực để cấp cứu, điều trị cho những ca bệnh nặng, ca bệnh khó, trong đó phải kể đến lĩnh vực tim mạch với rất nhiều kỹ thuật khó đã và đang được các bác sỹ tích cực tiếp cận, triển khai nhằm mang đến nhiều hơn cơ hội bình phục cho những ca bệnh nặng. Bác sỹ Phạm Hữu Đà - Trưởng khoa Tim mạch chia sẻ: “Thời điểm bệnh viện chưa làm chủ được các kỹ thuật về can thiệp tim mạch, bệnh nhân bị các bệnh lý về tim mạch - nhất là nhồi máu cơ tim buộc phải chuyển lên tuyến trên dù biết nguy cơ tử vong trên đường đi là rất lớn vì bệnh diễn biến rất nhanh. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi phải làm chủ bằng được các kỹ thuật về can thiệp tim mạch. Với sự tạo điều kiện của bệnh viện, sự nỗ lực của các y, bác sỹ và sự hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành, từ năm 2018 đến nay, BVĐK tỉnh đã dần làm chủ hoàn toàn kỹ thuật can thiệp tim mạch với đội ngũ 5 bác sỹ vững vàng về chuyên môn. Một đơn vị can thiệp tim mạch cũng được hình thành. Niềm vui thầm lặng nhưng rất lớn lao khi thời gian qua, hàng trăm ca nhồi máu cơ tim đã được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.
PHÁT TRIỂN QUY MÔ, NÂNG TẦM DỊCH VỤ
Trên hành trình phát triển cơ sở y tế đầu ngành xứng tầm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, những năm qua, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cũng tập trung nguồn lực thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chiến lược: phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực khám chữa bệnh; mở rộng quy mô bệnh viện và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, trong đó, phát triển kỹ thuật cao được xem là mũi đột phá với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Một trong những giải pháp hàng đầu là không ngừng thu hút, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Từ 150 bác sỹ trong giai đoạn trước năm 2015, đến nay, BVĐK tỉnh đã có gần 300 bác sỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển về chuyên môn. Bác sỹ Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết, cùng với coi trọng chất lượng tuyển dụng đầu vào, bệnh viện tạo điều kiện cho đội ngũ bác sỹ tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu với các khóa đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, cao học, tập huấn dài hạn…; trung bình mỗi năm cử từ 10-15 bác sỹ ra các bệnh viện tuyến trên và cơ sở đào tạo y, dược hàng đầu cả nước học tập. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng mời các chuyên gia đầu ngành về trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để vận hành thiết bị, kỹ thuật mới qua từng ca bệnh.
ĐẾN NAY, BỆNH VIỆN ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC 73,37% KỸ THUẬT THUỘC PHÂN TUYẾN VÀ 771 DỊCH VỤ KỸ THUẬT THUỘC TUYẾN TRUNG ƯƠNG.
Đến nay, bệnh viện đã thực hiện được 73,37% kỹ thuật thuộc phân tuyến và 771 dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến Trung ương. Đặc biệt, khi tập trung thực hiện Đề án Phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu giai đoạn 2021-2025, bệnh viện ưu tiên đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, phẫu thuật ở tất cả các lĩnh vực, các chuyên khoa với 44 đầu mục, tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể đến nhiều loại trang thiết bị quan trọng phục vụ cho việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới trong các lĩnh vực ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu chống độc, hồi sức tích cực, xét nghiệm. Đây được coi là “cú hích” mạnh mẽ để bệnh viện nâng tầm rõ rệt về năng lực cấp cứu và điều trị trong thời gian tới.
Cùng với bước đột phá về chất lượng, việc phát triển quy mô bệnh viện cũng đang mở ra những triển vọng mới. Trước mắt, khi đưa vào vận hành các đơn vị mới (Trung tâm Xạ trị và Trung tâm Sản nhi), bệnh viện được nâng công suất giường bệnh, mở rộng không gian phát triển cho các lĩnh vực. Trong đó, sẽ mở rộng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và khu phẫu thuật, hình thành các phòng phẫu thuật chuyên sâu... Đặc biệt, Khoa Hồi sức tích cực sẽ có quy mô gấp đôi so với hiện nay, cho phép hình thành 2 đơn nguyên hồi sức nội và hồi sức ngoại để điều trị hiệu quả cho các ca bệnh nặng. Bác sỹ Nguyễn Viết Hải - Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Việc tách ra 2 đơn nguyên sẽ tạo sự chuyên môn hóa sâu hơn, tối ưu hóa được các phác đồ điều trị, cải thiện công tác quản lý, chăm sóc người bệnh; mặt khác, sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân”.
Được biết, từ cuối năm 2023, BVĐK tỉnh đã được UBND tỉnh cho phép nâng công suất từ 800 lên 1.000 giường bệnh. Để đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, ngành y tế đang triển khai các bước để đề xuất UBND tỉnh cho phép mở rộng quy mô bệnh viện thông qua việc lấy một phần cơ sở vật chất của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị, từ đó đưa công suất giường bệnh lên từ 1.200-1.300 giường.
Mong muốn mang đến sự thuận lợi, tiện ích cho bệnh nhân, BVĐK tỉnh sớm sử dụng hệ thống ki-ốt đăng ký khám bệnh bằng căn cước công dân, VneID tại khoa khám bệnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm quản lý bệnh viện (HIS); số hóa các mẫu sổ sách, hồ sơ bệnh án điện tử, sử dụng chữ ký số trong hoạt động khám chữa bệnh; hoàn thiện phần mềm quản lý LIS để thực hiện tốt việc xét nghiệm và trả kết quả một cách nhanh chóng.
"NHỮNG BỆNH NHÂN NẶNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐỂ SAN SẺ MỘT PHẦN CHI PHÍ VÀ THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC QUAN TÂM, CHIA SẺ".
Đồng hành với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, BVĐK tỉnh ngày càng chú trọng thực hiện tốt các hoạt động xã hội; đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, đặc biệt là sự sâu sát với từng khoa, phòng để nắm bắt và triển khai hiệu quả các chương trình kết nối, kêu gọi hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Công tác xã hội chia sẻ: “Trung bình mỗi tuần, bệnh viện hỗ trợ từ 200-300 suất cơm và khoảng 700 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân. Những bệnh nhân nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được kết nối với các mạnh thường quân để san sẻ một phần chi phí và thường xuyên được quan tâm, chia sẻ. Thấm sâu quan điểm xem người bệnh như người thân của mình, mong rằng, cùng với những nỗ lực điều trị, chăm sóc bệnh nhân của các y bác sỹ, những cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội ở bệnh viện với tình thương và trách nhiệm của mình sẽ góp phần xây dựng cơ sở y tế tuyến đầu thực sự là điển hình của tinh thần “Lương y như từ mẫu”.
Ngoài BVĐK tỉnh, trong hệ thống các cơ sở y tế tuyến tỉnh còn có các bệnh viện chuyên khoa như: phục hồi chức năng, y học cổ truyền, mắt, phổi, tâm thần. Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp, ngành, thời gian qua, các đơn vị này đều nỗ lực vượt khó, phát triển quy mô, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, thu hút lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị ngày một tăng. Theo định hướng phát triển của ngành y tế, các bệnh viện chuyên khoa sẽ tiếp tục tập trung phát triển các kỹ thuật khó trong lĩnh vực chuyên sâu; tăng cường công tác xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực điều trị, đứng vững trong cơ chế tự chủ.
BÀI, ẢNH: NHÓM PV - CTV
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
(còn nữa)