(Baohatinh.vn) - Việc khai trương Trung tâm Can thiệp tim mạch, đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tim mạch của Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh, đồng thời mang đến nhiều cơ hội điều trị tiên tiến cho cộng đồng.
Chiều 15/2, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm Can thiệp tim mạch.
Tham dự có các chuyên gia tim mạch đầu ngành, lãnh đạo Sở Y tế, các đối tác, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu tham dự lễ khai trương.
Với sứ mệnh vì một ngành y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh luôn chú trọng đầu tư, phát triển các chuyên khoa tiên tiến. Sự ra đời của Trung tâm Can thiệp tim mạch là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển.
Bà Ninh Thị Trâm - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Trung tâm Can thiệp tim mạch cho Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Xuân Anh - Trưởng khoa Nội - Tim mạch.
Trung tâm Can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh gồm đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm: Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Xuân Anh - Trưởng khoa Nội - Tim mạch; Bác sĩ CKI Nguyễn Phi Thành - Phụ trách trung tâm; Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Mai Trần Phước Lộc…
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Can thiệp tim mạch.
Trung tâm Can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sở hữu hệ thống máy móc hiện đại giúp việc chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả cao, nổi bật là: hệ thống chụp mạch cao cấp số hóa xóa nền DSA Azurion 3 được thiết kế để hỗ trợ các can thiệp tim mạch, thần kinh và ngoại vi với độ chính xác cao, giúp các bác sĩ thực hiện thủ thuật can thiệp dễ dàng, nhanh chóng, chính xác. Hệ thống siêu âm tim 4D SC 2000 của hãng Siemens - Đức giúp các bác sĩ phát hiện, chẩn đoán những bất thường hoặc bệnh lý phức tạp của tim một cách chính xác nhất...
Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khai trương.
Với những ưu điểm vượt trội về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Trung tâm Can thiệp tim mạch thực hiện chẩn đoán và điều trị các trường hợp từ đơn giản đến phức tạp như: chụp và can thiệp động mạch vành, cấy máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn, thăm dò điện sinh lý tim và can thiệp máy mạch máu ngoại biên, can thiệp mạch tạng…
Các đại biểu tham quan Trung tâm Can thiệp tim mạch.
Sự ra đời của Trung tâm Can thiệp tim mạch là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển không ngừng của Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh. Đồng thời, mở ra cơ hội cho người dân Hà Tĩnh được tiếp cận dịch vụ tim mạch chất lượng cao, phương pháp điều trị tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần phát triển y tế địa phương và khu vực.
Đội ngũ nhân lực chất lượng cao cùng cơ sở vật chất hiện đại tại Trung tâm Can thiệp tim mạch.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã tổ chức hội thảo với nội dung "Những tiến bộ trong can thiệp Tim mạch 2025". Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng - Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.