Cách đây chừng 3 năm, ông V.V.M (huyện Thạch Hà) xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hô hấp khó khăn nên đã đi thăm khám và được chuẩn đoán bị ung thư phổi. Ngay sau đó, ông được các bác sỹ điều trị theo phác đồ cho đến nay.
![Các bác sỹ vận hành Khu Xạ trị kỹ thuật cao. bqbht_br_xa-tria.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/279ca2b546be76e584d1b9b3ccd5bf66456561efc765e6948dba01a786a17a967a3656051a55d7a1a15d41638d7dc3ea/bht_brd_xa-tria.jpg)
Tuy nhiên, để ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển, bệnh nhân M. phải định kỳ ra các cơ sở y tế ngoại tỉnh để tiến hành xạ trị. Từ tháng 1/2025, ngay khi nắm bắt được thông tin về Khu Xạ trị kỹ thuật cao (thuộc Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân của BVĐK tỉnh) đi vào hoạt động, ông M. đã đăng ký chuyển việc xạ trị về Hà Tĩnh.
“Trước đây, cứ mỗi lần đi xạ trị là phải kéo dài cả tháng mới xong. Mình đi còn phải kèm theo người nhà nữa nên rất vất vả, tốn kém, nay về xạ trị tại Hà Tĩnh nên đi lại cũng rất thuận lợi, đỡ vất cả cho gia đình rất nhiều” – bệnh nhân M. chia sẻ.
![Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau xạ trị. xa-tri-3a.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/941c48c3fa4cf8a807fa08e486e980529a4c15c20d3d6689d5c7a0766e41570aad246bf39d45463b253e6ac54bcb444e/xa-tri-3a.jpg)
Với bệnh nhân Đ.T.N. (TP Hà Tĩnh), bị ung thư sàn miệng giai đoạn 4, sau 7 lần xạ trị tại BVĐK tỉnh cho thấy sự đáp ứng tốt. Triệu chứng đau vòm miệng đã giảm bớt, bệnh nhân có thể nói rõ ràng, kích thước khối u giảm rõ rệt…
Theo bệnh nhân N., việc có Khu Xạ trị kỹ thuật cao ở BVĐK tỉnh giúp cho gia đình có điều kiện để chăm sóc tốt hơn và mình tuân thủ được lịch điều trị hơn so với khi phải đi ra ngoài tỉnh để thực hiện.
Được biết, đây là 2 trong số 8 bệnh nhân đang được điều trị xạ trị ung thư tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ khi đi vào hoạt động.
Được triển khai xây dựng từ cuối năm 2023 trên diện tích hơn 748m2 với các hạng mục chính như: phòng chụp CT mô phỏng, phòng lập kế hoạch TPS, phòng điều khiển gia tốc, phòng máy gia tốc…, khu xạ trị có hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với bộ chuẩn trực 160 lá hiện đại, được đầu tư mới hoàn toàn. Đây là hệ thống máy với nhiều cấu hình và tính năng tương đương hoặc cao hơn các đơn vị hiện nay.
Với hệ thống này, khu xạ trị sẽ thực hiện được nhiều kỹ thuật cao như: xạ trị 3D (3D-CRT); xạ trị điều biến liều (IMRT); xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung (VMAT); xạ trị định vị hình ảnh (IGRT), Conebeam CT 4D… Về đội ngũ nhân lực, Khu Xạ trị kỹ thuật cao có đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo bài bản gồm 3 bác sỹ chuyên xạ trị, 2 kỹ sư và 5 kỹ thuật viên. Định kỳ 2 tuần/lần, các chuyên gia ở các bệnh viện tuyến Trung ương sẽ trực tiếp về hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của trung tâm. Được biết, mỗi ngày, Khu Xạ trị kỹ thuật cao của BVĐK tỉnh có thể đáp ứng xạ trị trung bình 20 lượt bệnh nhân.
![Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh tham quan Khu Xạ trị kỹ thuật cao. bqbht_br_xa-tri.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/279ca2b546be76e584d1b9b3ccd5bf66456561efc765e6948dba01a786a17a969c0c8b82432dc87cb0660be29ea34809/bht_brd_xa-tri.jpg)
Bác sỹ Võ Văn Phương – Trưởng khoa Ung bướu – Y học hạt nhân cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từ rất sớm, bệnh viện đã nhanh chóng cử các y, bác sỹ đi đào tạo bài bản về lĩnh vực xạ trị. Cùng với sự hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên, đến nay, Khu Xạ trị đang vận hành rất hiệu quả. Các bệnh nhân xạ trị tại đây đều có tiến triển tốt về sức khỏe, ít có tác dụng phụ.
Bác sỹ Phương cũng cho hay, việc điều trị ung thư dựa trên 3 trụ cột là phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Trước đây, Hà Tĩnh chỉ mới thực hiện được 2 khâu là phẫu thuật và hoá chất nên Khu Xạ trị kỹ thuật cao đi vào vận hành đã giúp BVĐK tỉnh hoàn thiện, khép kín quy trình điều trị ung thư.
![Bệnh nhân trong quá trình xạ trị. bqbht_br_anh-2.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/052a12b3b20a4a7f30b56740373fe81c19c59725a6e4df9583685c2866fb65ccee23022ef9af9665cca601684a36534a/bht_brd_anh-2.jpg)
Mỗi năm, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh phải chuyển khoảng 20.000 lượt bệnh nhân lên tuyến trên điều trị, trong đó có 4.000 lượt là bệnh nhân ung thư. Điều này gây không ít khó khăn, tốn kém cho bệnh nhân và người nhà. Do đó, Khu Xạ trị kỹ thuật cao đi vào hoạt động đem lại nhiều lợi ích, nhất là giúp người bệnh được sử dụng dịch vụ tốt nhất ngay tại địa bàn mà BHYT chi trả theo quy định, hạn chế việc chuyển tuyến, qua đó giảm bớt khó khăn, tốn kém cho người bệnh và gia đình, đồng thời giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thời gian tới, BVĐK tỉnh tiếp tục phát triển, làm chủ thêm nhiều các kỹ thuật chuyên sâu ở các lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị cho người bệnh.