Khai trương Khu xạ trị kỹ thuật cao tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khu xạ trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được khánh thành và đưa vào sử dụng là bước tiến mới của ngành Y tế Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

bqbht_br_aimg-2865-copy.jpg
Đại biểu tham dự lễ khai trương.

Chiều 27/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương Khu xạ trị kỹ thuật cao.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo, chuyên gia của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tỉnh trên cả nước.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải chuyển khoảng 20.000 lượt bệnh nhân lên tuyến trên điều trị, trong đó, có 4.000 lượt là bệnh nhân ung thư. Điều này gây không ít khó khăn, tốn kém cho bệnh nhân và người nhà. Do đó, dự án xây dựng Khu xạ trị kỹ thuật cao được Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo thực hiện. Sau 1 năm thi công, đến nay, khu xạ trị đã hoàn thiện và chính thức khai trương hoạt động.

bqbht_br_aimg-2892-copy.jpg
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoàng Quang Trung giới thiệu khái quát về Khu xạ trị kỹ thuật cao.

Khu xạ trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích 748,3m2 với các hạng mục chính như: phòng chụp CT mô phỏng, phòng lập kế hoạch TPS, phòng điều khiển gia tốc, phòng máy gia tốc…

Khu xạ trị có hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với bộ chuẩn trực 160 lá hiện đại được đầu tư mới hoàn toàn. Đây là hệ thống máy với nhiều cấu hình và tính năng tương đương hoặc cao hơn các đơn vị hiện nay. Với hệ thống này, khu xạ trị sẽ thực hiện được nhiều kỹ thuật cao như: xạ trị 3D (3D-CRT); xạ trị điều biến liều (IMRT); xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung (VMAT); xạ trị định vị hình ảnh (IGRT), Conebeam CT 4D…

Khu xạ trị kỹ thuật cao khánh thành và đưa vào sử dụng là bước tiến mới cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành Y tế Hà Tĩnh nói chung, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của bệnh nhân; góp phần chăm sóc tốt sức khỏe của Nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS Mai Trọng Khoa - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành khu điều trị kỹ thuật cao. Đây là một trong số ít cơ sở y tế có khu xạ trị được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực đào tào bài bản về lĩnh vực ung thư, y học hạt nhân.

bqbht_br_aimg-2899-copy.jpg
GS.TS Mai Trọng Khoa - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Mai Trọng Khoa mong muốn lãnh đạo bệnh viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, các bệnh viện tuyến Trung ương để vận hành khu xạ trị; tạo điều kiện cho cán bộ, y bác sỹ Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, các bệnh viện tuyến Trung ương luôn sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh về chuyên môn để điều hành và phát huy tối đa hiệu quả khu xạ trị, góp phần xây dựng bệnh viện trở thành một trong những trung tâm điều trị, xạ trị uy tín của khu vực…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu gửi lời cảm ơn lãnh đạo các cấp, ngành, các bệnh viện tuyến Trung ương đã tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn để Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động khu xạ trị; đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm tự hào của ngành Y tế Hà Tĩnh và người dân tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần nỗ lực khai thác, vận hành hiệu quả khu xạ trị. Mong muốn Bộ Y tế, các chuyên gia, lãnh đạo bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Hà Tĩnh để xây dựng Khu xạ trị trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, đại biểu đã tham gia cắt băng khánh thành và tham quan Khu xạ trị kỹ thuật cao.

bqbht_br_aimg-2930.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, GS.TS Mai Trọng Khoa - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cắt băng khai trương Khu xạ trị kỹ thuật cao.
bqbht_br_aimg-2982.jpg
Đại biểu tham quan Khu xạ trị kỹ thuật cao.
bqbht_br_aimg-2949.jpg
Khu xạ trị được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.