Sau tết, bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế gia tăng

(Baohatinh.vn) - Sau kỳ nghỉ tết, bệnh nhân đến thăm, khám đông nên các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chủ động bố trí nhân lực, tiếp đón, hướng dẫn chu đáo cho người bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán ẤT Tỵ 2025, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa/trung tâm y tế có giường bệnh tuyến huyện, các bệnh viện đa khoa ngoài công lập đã duy trì hiệu quả công tác trực cấp cứu 24/24 giờ, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu, phẫu thuật cho người bệnh. Các cơ sở y tế đã thực hiện đúng các quy trình thăm khám, cấp cứu, điều trị theo hướng dẫn, không để xảy ra các sự cố.

bqbht_br_sau-tet-8a.jpg
Người bệnh đến thăm khám sau những ngày nghỉ tết.

Do kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài nên ngay ngày làm việc đầu tiên, các cơ sở y tế đã đón rất đông bệnh nhân đến thăm khám, điều trị. Tại Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh, trong buổi sáng ngày 3/2, đã có gần 400 bệnh nhân đến các khoa để thăm khám, trong đó đông nhất là các khoa: Nhi, Nội... Nhờ chủ động bố trí nhân lực nên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được các y, bác sỹ đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, thực hiện các thủ tục một cách nhanh gọn.

bqbht_br_sau-tet-1a.jpg
Bác sỹ Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh tư vấn cho người bệnh.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TX Kỳ Anh đã tiếp nhận trên 400 trường hợp đến thăm khám. Các bệnh nhân đến khám chủ yếu liên quan đến các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, tiêu hóa, hô hấp, dạ dày...

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc BVĐK TX Kỳ Anh, nguyên nhân khiến cho một số mặt bệnh gia tăng là do dịp tết, người dân thay đổi thói quen sinh hoạt như: thức khuya, ăn nhiều thực phẩm giàu chất đạm, chất mỡ, uống rượu, bia... Ngoài ra, thời tiết nồm, ẩm là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý về hô hấp nhất là đối với trẻ em và người già phát triển. Bệnh viện đã tăng cường lực lượng đến khoa khám bệnh để tiếp đón, hướng dẫn chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh đến thăm, khám.

bqbht_br_sau-tet-9a.jpg
BVĐK tỉnh bố trí nhân viên hướng dẫn chu đáo cho người bệnh.

Còn tại BVĐK tỉnh, trong ngày 3/2, đơn vị đã đón trên 600 trường hợp bệnh nhân đến thăm khám. Ngoài các ca bệnh cấp cứu thì bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến thăm khám liên quan đến đường tiêu hóa (viêm tụy cấp, viêm dạ dày, xơ gan, men gan), một số bệnh nhân liên quan đến nội tiết (đái tháo đường), đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi)... Nguyên nhân chủ yếu là do người dân ngại đi viện trong dịp tết hoặc sử dụng thuốc điều trị không đều, uống rượu, bia nhiều trong dịp tết và ăn uống không điều độ, khoa học...

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: "Để tạo thuận lợi cho người dân đến thăm, khám sau kỳ nghỉ tết, bệnh viện đã tăng cường nhân lực xuống khu khám bệnh để đón tiếp, hướng dẫn cho người dân quy trình, các thủ tục đăng ký. Quán triệt các y, bác sỹ đón tiếp chu đáo, ân cần, giải thích, tư vấn kỹ lưỡng cho người bệnh. Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và thanh toán”.

bqbht_br_sau-tet-11a.jpg
Bệnh viện bố trí đầy đủ nhân lực để tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục cho người bệnh.

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hạn chế sử dụng rượu, bia, chú ý đến chế độ dinh dưỡng hằng ngày, bổ sung vào bữa ăn các loại rau xanh, trái cây để tăng cường vitamin và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa... Chủ động bảo vệ sức khỏe trước thời tiết nồm, ẩm để giảm thiểu nguy cơ mắc các loại bệnh về hô hấp...

Đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như: tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp, sau tết cần đi khám lại theo lịch để các bác sỹ kiểm tra, phát hiện các thay đổi bất thường, từ đó kịp thời điều chỉnh đơn thuốc cũng như tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập giúp giữ gìn sức khỏe và phòng tránh các biến chứng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.