Lợi ích sau sáp nhập bệnh viện Cầu Treo vào Trung tâm Y tế Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Từ khi sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh), lượng người dân đến khám bệnh tăng cao cả về nội trú lẫn ngoại trú.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Sơn Võ Minh Khoa (phụ trách cơ sở 2 tại TDP 1, thị trấn Tây Sơn) cho biết, những năm trước, khi Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chưa sáp nhập về Trung tâm Y tế huyện, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 55 – 60 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú. Nguyên nhân chủ yếu là sau gần 20 năm đưa vào sử dụng (2005), cơ sở không được đầu tư nâng cấp nên các phòng khám, điều trị nội trú đã xuống cấp, đặc biệt là thiếu hụt đội ngũ bác sỹ có tay nghề cao nên bệnh nhân thường chọn đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn ở thị trấn Phố Châu. Số liệu từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024, số lượng người đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là 13.308 người, điều trị nội trú là 2.898 người.

bqbht_br_img-8343.jpg
Các khoa phòng ở cơ sở 2 được tăng cường bác sỹ, phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Từ 1/4/2024, Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sáp nhập về Trung tâm Y tế Hương Sơn thì lượng người đến khám ngoại trú và điều trị nội trú tăng cao. Đến ngày 14/1/2025 (hơn 9 tháng), lượng khám bệnh ngoại trú là 23.422 người (tăng 10.114 người), điều trị nội trú tăng từ 2.898 lên 5.222 người (tăng 2.324 người), vượt ngoài dự kiến của những người trong cuộc.

bqbht_br_img-8359.jpg
Máy xét nghiệm máu hiện đại được điều chuyển từ cơ sở 1 lên hỗ trợ cơ sở 2 trong công tác xét nghiệm.

Vốn là người mắc bệnh huyết áp và bệnh phổi mạn tính nên những năm trước, ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1958, thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây) thường đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn để khám và điều trị. "Từ khi sáp nhập, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh nâng cao, do đó, tôi trở về điều trị tại cơ sở 2 vì gần nhà. Chắc chắn nhiều người dân ở các xã miền núi như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, thị trấn Tây Sơn cũng lựa chọn như tôi vì chẳng phải đi xa nữa", ông Thảo cho hay.

bqbht_br_img-8365.jpg
Khuôn viên sáng - xanh - sạch - đẹp cũng là một trong những yếu tố thu hút người bệnh.

Tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, ngoài người dân của 6 xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, thị trấn Tây Sơn còn có một số bệnh nhân từ Lào. Nhờ đầu tư thêm trang thiết bị y tế, các khoa phòng khám bệnh khang trang sạch sẽ nên nơi đây ngày càng đón nhận thêm nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú.

Kết quả này là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Theo đó sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn đã điều chuyển 5 bác sỹ có chuyên môn vững lên hỗ trợ cơ sở 2 trong công tác khám, chữa và điều trị bệnh.

bqbht_br_img-8347.jpg
Máy xét nghiệm sinh hóa được bổ sung cho cơ sở 2.

Cũng nhờ được tăng cường thêm người, một số bác sỹ ở cơ sở 2 còn được nâng cao trình độ tay nghề sau khi tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn tại các cơ sở y tế lớn ở Huế, Hà Nội, do đó, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao.

Cùng đó, đơn vị còn được bổ sung thêm các trang thiết bị y tế hiện đại như: máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy điện tim, máy huyết học, máy siêu âm mới…

bqbht_br_z5214698373745-154c8165457f1310aa98692ff0895660-1.jpg
Mổ nội soi dạ dày bằng máy siêu âm hiện đại tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

BS Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cho biết: "Ngoài việc khỏa lấp những khoản lỗ của cơ sở 2 những năm trước, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn còn tập trung nâng tỷ lệ tự chủ kinh phí hoạt động từ 72% lên 100% ở cơ sở 2 giống như cơ sở 1. Đó cũng là một thử thách không nhỏ. Điều đáng mừng là từ 1/1/2025 giá dịch vụ khám chữa bệnh được điều chỉnh tăng thêm, đặc biệt trong những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn nhận được sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị huyện, Sở Y tế, các bệnh viện đầu ngành trong cả nước (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) nên những khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ. Chúng tôi đang tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng ngày càng cao công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân".

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.