Bác sỹ lý giải tình trạng đột quỵ gia tăng ở người trẻ

(Baohatinh.vn) - Theo Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh: Lạm dụng bia rượu, thuốc lá và sinh hoạt không phù hợp đang đẩy người trẻ đến nhanh hơn với đột quỵ.

Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái – Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

PV: Bác sỹ có thể cho biết, tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ vào cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian gần đây như thế nào?

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái: Đột quỵ là một vấn đề khá nhức nhối không chỉ ở trong nước mà còn trên toàn cầu. Hiện nay, mỗi năm thế giới có khoảng 15 triệu người bị đột quỵ, trong đó khoảng 50% bị tử vong trước khi đến cơ sở y tế. Trong 50% còn lại, có tới 45% để lại các di chứng suốt đời và 5% được cứu sống không để lại các di chứng. Còn ở Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng hơn 200 ngàn ca đột quỵ, trong đó có 50% tử vong và 45% bị các di chứng tàn phế.

bqbht_br_1a.jpg
Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái - Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh trao đổi về đột quỵ.

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có trên 2.000 bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó có gần 1 nửa tử vong, còn lại khoảng 5% được cứu sống mà không để lại các di chứng. Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 10 – 15 ca bệnh bị đột quỵ được chuyển lên từ các cơ sở y tế tuyến dưới. Điều đáng lo ngại, tỷ lệ người bị đột quỵ có xu hướng trẻ hóa, chiếm khoảng 7,5% - 8% số ca đột quỵ dưới 45 tuổi và số lượng bệnh nhân là nam giới chiếm gấp 1,5 lần nữ giới.

PV: Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ gia tăng và có xu hướng trẻ hóa thưa ông?

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái: Theo phân tích từ Tổ chức Y tế thế giới, có 7 nhóm yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Thứ nhất là hút thuốc lá, thứ hai là lười vận động, thứ ba là chế độ ăn không phù hợp (ăn mặn nhiều), kiểm soát huyết áp kém; thứ tư là kiểm soát mỡ máu kém; thứ năm là kiểm soát cân nặng kém; thứ sáu là kiểm soát đường máu kém và thứ 7 là do các stress của lối sống hiện đại.

bqbht_br_3a.jpg
Đột quỵ ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Tình trạng đột quỵ ngày càng trẻ hóa là hậu quả tất yếu của việc người trẻ tuổi có nguy cơ bị rối loạn chuyển hóa mỡ máu cao, do thói quen ăn kém thiếu khoa học, thường xuyên ăn các loại thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, các loại thực phẩm chế biến sẵn. Tỉ lệ Apolipoprotein B và Apoprotein A- I (ApoB/ApoA-I) ở người rối loạn chuyển hóa mỡ máu cũng có liên quan mật thiết đến tình trạng đột quỵ nhồi máu não và các bệnh lý não bộ khác. Mặt khác, ngồi máy tính nhiều giờ đồng hồ, lười vận động, ít tập thể dục càng khiến cho nguy cơ béo phì ngày càng cao.

Đặc biệt, một trong những nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ tuổi phổ biến đó chính là sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là uống rượu bia, thuốc lá. Do đặc tính công việc cần xã giao, mở rộng mối quan hệ cũng như thường xuyên tham gia các buổi tiệc, giới trẻ thường xuyên uống nhiều rượu bia, làm tăng nguy cơ chảy máu não dẫn đến đột quỵ. Còn đối với việc hút thuốc lá do trong thuốc có hơn 7.000 chất độc hóa học. Các chất độc này khi đi vào trong máu sẽ phá hủy các tế bào trong cơ thể, làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu não.

20190507-023137-612349-tac-nghen-mach-mau-max-1800x1800-jpg-de0c68843ba.jpg
Đột quỵ gây tổn thương cho não. Ảnh minh họa.

Trong 7 nhóm nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ trên, có tới 90% nguyên nhân có thể kiểm soát và phòng tránh được. Tuy nhiên, hầu như người dân còn chưa thực hiện được thường xuyên và đầy đủ việc kiểm soát các yếu tố. Ngoài ra, các bệnh nhân bị đột quỵ có thể được vào cấp cứu trong giờ vàng là rất ít (chỉ khoảng 5%) nên việc cấp cứu, điều trị gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ để lại di chứng rất lớn. Qua đây cũng cho thấy, nhận thức, hiểu biết của người dân về đột quỵ còn rất hạn chế.

PV: Việc cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân đột quỵ ở BVĐK tỉnh thời gian qua như thế nào? Bác sỹ có khuyến cáo gì cho người dân?

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái: Việc điều trị đột quỵ ở BVĐK tỉnh thời gian qua được phân ra thành 2 quá trình. Thứ nhất, nếu bệnh nhân đang ở trong giờ vàng (từ 3,5 – 4giờ) kể từ khi bị đột quỵ thì bệnh viện sẽ triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật được bệnh viện triển khai từ năm 2015 và đã chuyển giao cho một số cơ sở y tế tuyến dưới. Giải pháp mang lại hiệu quả rất tốt. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiến hành kiểm soát huyết áp để ngăn chặn việc lan rộng khối máu.

bqbht_br_phcn-7a.jpg
Bệnh nhân bị đột quỵ không được cấp cứu kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng.

Còn đối với đột quỵ không được cấp cứu kịp thời, bệnh viện sẽ tiến hành chụp mạch não cho bệnh nhân để xác định có bị tắc mạch não hoặc dị dạng không. Nếu bị tắc mạch lớn sẽ tiến hành lấy khối huyết tụ (hiện tại, về con người, BVĐK tỉnh đã cử đi đào tạo bài bản ở các bệnh viện tuyến Trung ương, máy móc đã được đầu tư, chỉ chờ vật tư đầy đủ là BVĐK tỉnh có thể triển khai kỹ thuật). Ngoài ra, BVĐK tỉnh cũng đã hoàn toàn thực hiện được việc điều trị nội khoa cho bệnh nhân bị đột quỵ theo phác đồ của Tổ chức Y tế thế giới.

Trong bối cảnh tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa thì việc người dân nắm bắt được các triệu chứng của bệnh để kịp thời đưa đến các cơ sở y tế trong thời gian giờ vàng là điều hết sức cấp thiết. Khi cơ thể có các dấu hiệu như: mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó; cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể; khó phát âm, nói không rõ chữ, bị dính chữ, nói ngọng bất thường; hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động; thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ; đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn… thì cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

bqbht_br_2a.jpg
Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái thăm khám cho một bệnh nhân bị tổn thương não do đột quỵ.

Để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ thì việc duy trì lối sống khoa học là một giải pháp hết sức quan trọng. Trong đó, nên hạn chế thức khuya, cố gắng ngủ đủ giấc, tránh tình trạng ngủ ít, thiếu ngủ; nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng kéo dài; xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau củ quả và trái cây, không dùng thực phẩm nhiều dầu mỡ, cholesterol và chất béo; tránh uống rượu, bia, đồ uống có cồn, nước có gas; hạn chế sử dụng các chất kích thích; thường xuyên tập thể dục thể thao, tham gia các hoạt động thể lực, hạn chế ngồi một chỗ quá lâu; khám và điều trị, kiểm soát hiệu quả các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường… Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ để nắm bắt được tình trạng của cơ thể, qua đó giúp phòng ngừa hiệu quả đột quỵ.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sỹ !

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.