Bất an khi lưu thông trên cây cầu gần 50 tuổi ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Cây cầu dân sinh tại thôn Liên Tân (xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) sau gần 50 năm đi vào sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ cao về mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Clip: Cầu Ông Kiển xuống cấp, người dân thấp thỏm khi lưu thông

Bất an khi lưu thông trên cây cầu gần 50 tuổi ở Can Lộc

Theo người dân thôn Liên Tân, cây cầu này còn được gọi là cầu Ông Kiển, xây dựng từ năm 1976. Cây cầu phục vụ đi lại và sản xuất cho cánh đồng có diện tích hơn 70 ha của thôn nên lưu lượng người, phương tiện qua lại rất lớn. Tuy nhiên, sau 47 năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bất an khi lưu thông trên cây cầu gần 50 tuổi ở Can Lộc

Theo quan sát, cây cầu dài khoảng 20m, chiều rộng 2m, cao 3 - 4m và không có lan can. Cầu hẹp khiến người dân luôn có cảm giác bất an. Ngoài ra, phương tiện, máy móc kích cỡ lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp không thể đi qua cầu khiến bà con phải đi đường vòng mất rất nhiều thời gian.

Bất an khi lưu thông trên cây cầu gần 50 tuổi ở Can Lộc

Để phục vụ nhu cầu đi lại, người dân địa phương đã gia cố, sửa chữa theo kiểu chắp vá, tạm bợ.

Bất an khi lưu thông trên cây cầu gần 50 tuổi ở Can Lộc

Thế nên, các vết nứt lớn đã xuất hiện, nhiều phần bê tông bong tróc để lộ phần sắt thép hoen rỉ.

Bất an khi lưu thông trên cây cầu gần 50 tuổi ở Can Lộc

Mỗi ngày, vẫn có hàng trăm lượt người qua cầu trong tình trạng thấp thỏm. Theo phản ánh của người dân, đã có không ít người, phương tiện và nhiều gia súc rơi xuống sông khi đi qua cầu.

Cử tri thôn Liên Tân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về vấn đề này nhưng vẫn chưa có phương án xử lý. Chúng tôi rất mong các cơ quan, ban ngành quan tâm, tạo điều kiện để bà con có cây cầu mới, đi lại an toàn hơn cũng như phục vụ tốt cho sản xuất mùa vụ.

Ông Nguyễn Phương Hồng
Thôn trưởng thôn Liên Tân

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast