Chiến sỹ nghĩa vụ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Nhận được thông tin về việc tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh có bệnh nhân nguy kịch đang cần truyền gấp tiểu cầu nhóm máu O, chiến sỹ Trần Bảo Trung - làm nhiệm vụ nghĩa vụ tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt hiến máu cấp cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Chiến sỹ nghĩa vụ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu người

Trần Bảo Trung được các bác sỹ xét nghiệm lâm sàng trước khi hiến máu.

Tối 9/7, nhận được thông tin bệnh nhân Lê Thước (85 tuổi, trú xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) bị suy tủy, giảm tiểu cầu nặng, cấp cứu tại BVĐK tỉnh cần gấp tiểu cầu nhóm máu O nhưng lượng máu dự trữ tại bệnh viện không đủ để cung cấp cho bệnh nhân, chiến sỹ Trần Bảo Trung – thực hiện nghĩa vụ tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh đã trực tiếp đến BVĐK tỉnh để hỗ trợ.

Chiến sỹ nghĩa vụ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu người

Trần Bảo Trung hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khoẻ dần ổn định.

Chia sẻ về hành động của mình, chiến sỹ Trần Bảo Trung cho biết: “Đây là lần thứ 4 tôi hiến máu trực tiếp tại bệnh viện. Chứng kiến những giọt máu của mình góp phần cứu sống người khác là niềm vui, hạnh phúc của bản thân. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện sức khoẻ, sẵn sàng hiến máu bất kỳ lúc nào có bệnh nhân cần”.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast