Nhặt được gần 17 triệu đồng, nữ sinh Hà Tĩnh tìm cách trả lại người đã đánh rơi

(Baohatinh.vn) - Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa tổ chức biểu dương học sinh Trần Thị Tuyết - lớp 12 A1 (trú tại xã Hà Linh) vì “Đã có hành động đẹp: nhặt được của rơi tìm người trả lại".

Nhặt được gần 17 triệu đồng, nữ sinh Hà Tĩnh tìm cách trả lại người đã đánh rơi

Học sinh Trần Thị Tuyết trả lại tài sản bị đánh rơi cho chị Lưu Thị Hiền trước sự chứng kiến của Huyện đoàn và lãnh đạo nhà trường.

Sáng nay (20/12), trong giờ học đầu tiên của tuần học mới, trước sự chứng kiến của Huyện đoàn, Ban Giám hiệu nhà trường và các bạn cùng lớp, học sinh Trần Thị Tuyết đã trả lại tài sản bị đánh rơi cho chị Lưu Thị Hiền, trú tại thị trấn Hương Khê.

Tài sản gồm gần 17 triệu đồng, 3 thẻ ATM và các giấy tờ khác. Chị Lưu Thị Hiền đã bày tỏ cảm kích khi nhận lại tài sản.

Nhặt được gần 17 triệu đồng, nữ sinh Hà Tĩnh tìm cách trả lại người đã đánh rơi

Huyện đoàn Hương Khê trao giấy khen cho em Trần Thị Tuyết.

Nhặt được gần 17 triệu đồng, nữ sinh Hà Tĩnh tìm cách trả lại người đã đánh rơi

Ban Giám hiệu nhà trường trao giấy khen cho học sinh Trần Thị Tuyết.

Ngay sau hành động đẹp này, Huyện đoàn Hương Khê và Ban Giám hiệu Trường THPT Hàm Nghi đã trao giấy khen cho học sinh Trần Thị Tuyết.

Trước đó, sáng 18/12, trên đường đi học, đến ngã ba xã Hà Linh, học sinh Trần Thị Tuyết nhặt được một chiếc ví. Ngay sau đó, Trần Thị Tuyết đã lên gặp Ban Giám hiệu và Đoàn trường để trình báo sự việc.

Nhà trường đã hướng dẫn em viết tường trình sự việc, đồng thời tiếp nhận toàn bộ tài sản trong ví (gồm: gần 17 triệu đồng, 3 thẻ ATM, các giấy tờ khác) và báo cáo sự việc tới UBND huyện, Huyện đoàn để phối hợp tìm người đã đánh rơi.

Nhặt được gần 17 triệu đồng, nữ sinh Hà Tĩnh tìm cách trả lại người đã đánh rơi

Chị Lưu Thị Hiền trao tặng em Trần Thị Tuyết món quà, bày tỏ lòng cảm ơn.

Thầy Lê Thiết Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Việc tổ chức biểu dương hành động của học sinh Tuyết trước sự chứng kiến của các bạn cùng lớp là để nhân rộng hành động đẹp trong học đường, mong các bạn học sinh khác noi gương em, làm nhiều việc tử tế.

Em Trần Thị Tuyết có bố mẹ làm nông nghiệp. Em là học sinh giỏi liên tục 11 năm, trong đó năm học 2020 - 2021 là học sinh giỏi tỉnh môn Văn. Vừa qua, em đã được học lớp cảm tình Đảng”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast