Ra mắt nhà văn hoá cộng đồng thứ 5 ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Ngoài phát huy vai trò tránh trú bão lũ, nhà văn hóa cộng đồng thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) còn là nơi sinh hoạt văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Sáng 28/10, Ban Thường trực MTTQ huyện Can Lộc phối hợp với xã Mỹ Lộc tổ chức lễ ra mắt nhà văn hóa cộng đồng thôn Đại Đồng.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Can Lộc và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Nhà văn hoá cộng đồng thôn Đại Đồng được xây dựng với tổng kinh phí 310 triệu đồng. Nơi đây bố trí thư viện với hơn 1.500 đầu sách cùng hệ thống internet để Nhân dân và các em học sinh có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết. Đến nay, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm đã được thành lập (CLB dưỡng sinh, CLB bóng chuyền hơi, CLB cờ tướng, CLB bóng bàn, CLB dân vũ, dưỡng sinh, dân ca ví, giặm, CLB Tiếng Anh)...

Ra mắt nhà văn hoá cộng đồng thứ 5 ở Can Lộc

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Can Lộc tặng hoa, quà cho người dân thôn Đại Đồng.

Nhà văn hóa cộng đồng đưa vào sử dụng sẽ góp phần thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, nâng cao vai trò công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ra mắt nhà văn hoá cộng đồng thứ 5 ở Can Lộc

Các đại biểu và người dân tham quan góc trưng bày trong nhà văn hóa cộng đồng.

Thời gian tới, xã Mỹ Lộc sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động hỗ trợ để bổ sung hoàn thiện thêm các thiết chế nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt và giải trí của Nhân dân.

Được biết, đây là nhà văn hoá cộng đồng thứ 5 tại huyện Can Lộc. Trước đó, mô hình này đã được triển khai tại các thôn: Đồng Kim (xã Trung Lộc), Minh Vượng (Vượng Lộc), Văn Cử (Xuân Lộc), Trung Thiên (Thiên Lộc).

Ra mắt nhà văn hoá cộng đồng thứ 5 ở Can Lộc

Tại lễ ra mắt cũng diễn ra trận đấu bóng chuyền sôi nổi.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast