Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ (Lộc Hà) được xây dựng sẽ phát huy tối đa công năng sử dụng của nhà văn hóa cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dự lễ khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài.

Chiều 18/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự lễ khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài là 1 trong 14 mô hình đầu tiên của tỉnh triển khai trong năm 2021.

Mô hình được xây dựng từ tháng 10/2021 với tổng diện tích mặt bằng hơn 2.000 m2. Tổng mức đầu tư của ngôi nhà trí tuệ gần 500 triệu đồng, bao gồm ngân sách các cấp và huy động xã hội hóa.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài xây dựng tủ sách cho các em học sinh.

Hiện nay, Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài đã xây dựng được 4 tủ sách với gần 2.000 đầu sách, báo, tạp chí các loại; trang bị máy tính và tivi kết nối internet; mở lớp dạy Tiếng Anh...

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã thành lập được 7 câu lạc bộ và 6 đội nhóm hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Lãnh đạo tỉnh tham quan nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài.

Mô hình trang bị đầy đủ các thiết chế, đảm bảo hoạt động cho mọi lứa tuổi dân cư nhằm phát huy tối đa hiệu quả công năng sử dụng nhà văn hóa. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nơi sinh hoạt văn hóa của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nơi xây dựng và phát triển cộng đồng học tập suốt đời.

Đây cũng là không gian để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là các em thanh thiếu nhi có thể vừa học, vừa chơi nhằm phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Lãnh đạo tỉnh tặng tranh Bác Hồ và trao tặng 1.000 đầu sách của hệ thống Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam cho nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Đoài.

Cũng trong chiều 18/11, Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà tổ chức lễ khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ. Lãnh đạo các ban, ngành, huyện Lộc Hà và Nhân dân địa phương cùng tham dự.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Đại biểu tham dự lễ khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ

Nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Thắng được triển khai xây dựng từ tháng 10/2021. Mô hình có tổng kinh phí hơn 422 triệu đồng; trong đó, nguồn hỗ trợ của tỉnh 200 triệu đồng, còn lại là ngân sách địa phương và xã hội hóa.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Thắng

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Thắng được xây dựng với diện tích hơn 1.300 m2. Trong ngôi nhà trí tuệ bố trí các tủ sách với 1.736 đầu sách, có bàn ghế ngồi đọc tại chỗ và máy tính quản lý các đầu sách bằng phần mềm thư viện; khu vực học tiếng Anh có máy chiếu, bàn ghế, bảng biểu, đảm bảo cho khoảng 20 - 25 cháu học tập; khu vực văn nghệ có hệ thống âm thanh phục vụ sinh hoạt các CLB; phía ngoài trời được bố trí sân bóng chuyền, cầu lông, khu thể thao.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Thay mặt hệ thống Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải trao tặng 1.000 đầu sách cho nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Thắng.

Đầu tư nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ nhằm hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao đời sống văn hóa khu dân cư.

Mô hình là nơi sinh hoạt văn hóa của đông đảo người dân, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đây còn là không gian để người dân, đặc biệt là các em thanh thiếu nhi vừa học, vừa chơi; góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới.

Khai trương nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại TP Hà Tĩnh và Lộc Hà

Đại biểu tham quan hoạt động của CLB cờ tướng.

Đến nay, ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Thắng đã thành lập mới các CLB như: gia đình hạnh phúc – dân vũ, Tiếng Anh, đọc sách, cờ tướng, bóng chuyền hơi...

Bên cạnh đó, một số CLB thành lập trước đây từ khi ngôi nhà trí tuệ ra đời cũng hoạt động hiệu quả hơn như: liên thế hệ tự giúp nhau, giúp nhau xây dựng phát triển kinh tế.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà mong muốn chính quyền địa phương và Nhân dân phát huy hết công năng của mô hình, đưa hoạt động của ngôi nhà trí tuệ vào nền nếp, hướng tới xây dựng xã hội học tập và văn hóa đọc cho người dân. Trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục vận động các nguồn lực trong Nhân dân, con em xa quê, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hoàn chỉnh, bổ sung các hạng mục, trang thiết bị cần thiết...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!