Bảo hiểm y tế - Tấm thẻ an sinh cho người dân

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 93,5% dân số có thẻ BHYT, tương đương với hơn 1.168.000 người tham gia, từng bước tiến đến BHYT toàn dân.

Đồng hành, sát cánh với ngành BHXH trong việc đảm bảo quyền lợi của người dân là ngành y tế. Hằng năm, tại Hà Tĩnh có hàng nghìn lượt người khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, được chi trả hàng trăm tỉ đồng.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 803.188 lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng 44.630 lượt so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền đề nghị thanh toán là 670,15 tỷ đồng, tăng 106,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

z5550976776149_e425c31778f7c69f06577efbd7a7ebca.jpg
Nhân viên BHXH huyện Vũ Quang phối hợp tuyên truyền BHYT ở xã Thọ Điền.

Ông Trần Nam Quốc – Phó Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh cho biết: “Việc người dân tham gia BHYT là một hình thức tiết kiệm, nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi bị ốm đau, bệnh tật, nhất là khi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Tham gia BHYT, người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của mình. Hằng năm, tại Hà Tĩnh, quỹ BHYT đều chi trả hàng trăm tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT, trong đó, rất nhiều trường hợp được chi trả hàng chục, hàng trăm triệu đồng, một số được chi trả lên đến tiền tỉ”.

Với chính sách ngày càng hoàn thiện, người tham gia được mở rộng quyền lợi hưởng BHYT ở cả phạm vi và mức hưởng. Cùng đó, chất lượng khám chữa bệnh BHYT cũng được cải thiện, người dân phấn khởi khi được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu quả cao. Đặc biệt, ngoài việc chi trả chi phí khám chữa bệnh thông thường, quỹ BHYT còn chi trả cho nhiều người mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính như: Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu di truyền), ung thư, tim mạch, suy thận...

Bà Nguyễn Thị Nga ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi mắc bệnh tim đã nhiều năm, chi phí mỗi lần khám chữa bệnh khá lớn. Tham gia BHYT, tôi đã được hỗ trợ rất nhiều. Đặc biệt, tôi rất phấn khởi khi càng ngày, tôi càng được hưởng thêm nhiều dịch vụ tốt hơn khi đi khám và có thêm nhiều loại thuốc mới, hiệu quả cao hơn trong điều trị”.

1.jpg
Đến tận từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT là cách làm hiệu quả của BHXH tỉnh trong thời gian qua.

Ngoài các chi phí về thuốc, nếu không tham gia BHYT, người bệnh sẽ không được quỹ BHYT chi trả các chi phí dịch vụ kỹ thuật (với hơn 9.000 dịch vụ), vật tư y tế. Trong đó, rất nhiều trường hợp đã phải ngậm ngùi tiếc nuối khi phẫu thuật với những thủ thuật cao, chi phí lớn như: phẫu thuật bằng robot, phẫu thuật thay khớp, thay đĩa đệm cột sống, đặt máy tạo nhịp tim…

Anh Dương Kim Yên (SN 1989, ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vì căn bệnh viêm ruột thừa là một trong những trường hợp như thế. Anh Yên chia sẻ: “Từ trước tới nay, tôi luôn chủ quan, không tham gia BHYT vì nghĩ rằng mình còn khoẻ. Tuy nhiên, vừa rồi, tôi bị viêm ruột thừa, chi phí phẫu thuật, điều trị hơn chục triệu đồng. Các bác sỹ cho biết, nếu tôi có thẻ BHYT thì sẽ được quỹ BHYT chi trả. Tôi cảm thấy tiếc nuối, nếu tham gia BHYT thì đã giảm bớt gánh nặng cho kinh tế gia đình - vốn đã nhiều khó khăn. Sau đợt điều trị này, tôi sẽ đăng ký tham gia BHYT cho tôi và các thành viên khác trong gia đình”.

z5549752971956_eb7449727431d684ffcb0a14977017b6.jpg
Anh Dương Kim Yên trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Từ nhiều năm nay, BHYT đã được phần lớn người dân coi như "phao cứu sinh", là "bùa hộ mệnh" không thể thiếu, nhiều người từ chỗ được vận động tham gia đã chủ động tái tục. Để củng cố niềm tin của Nhân dân, BHXH tỉnh cũng tăng cường phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về BHYT. Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phối hợp với Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban liên ngành nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh…

BHYT là một trong các chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, phản ánh ý nghĩa nhân đạo và tính cộng đồng cao. Với sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm đều tăng. Đến nay, với 93,5%, chúng tôi đang từng bước tiến đến gần hơn với mục tiêu đạt 95% người tham gia vào năm 2025 mà ngành đặt ra. Hiện nay, vẫn có một bộ phận người dân chưa nắm được đầy đủ các lợi ích khi tham gia BHYT, chính vì thế, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm làm cho Nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về các chính sách, pháp luật BHYT, chủ động tham gia, chủ động tái tục thẻ BHYT.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!