Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Dù không nằm trong tâm bão số 5 nhưng địa bàn Hà Tĩnh vẫn xảy ra mưa lớn do hoàn lưu bão và lốc xoáy, khiến 1 người tử vong cùng nhiều tài sản, hoa màu bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Chiều nay (23/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó bão số 5 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và tiểu ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh cùng dự.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Báo cáo của Ban Chỉ ủy (BCH) PCTT&TKCN tỉnh, bão số 5 là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, hướng di chuyển ổn định, gây gió mạnh trên phạm vi rộng (từ ven biển Hà Tĩnh đến vùng biển Đà Nẵng), mưa tập trung trong thời gian ngắn.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Chánh Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Ngô Đức Hợi báo cáo về thiệt hại do bão số 5 gây ra cho Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên trong đêm 17/9 đến sáng sớm ngày 19/9, toàn tỉnh ta có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 7h ngày 19/9 phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 300mm. Trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, riêng khu vực ven biển có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9.

Do mưa lớn nên nhà máy Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả lũ lúc 17giờ 30 ngày 18/9, thời điểm xả cao nhất 1041m3/s và đóng tràn vào ngày 19/9.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Để ứng phó với bão số 5, UBND tỉnh và BCH PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành các công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 5, hoàn lưu sau bão và ban hành lệnh cấm biển kể từ 16h ngày 17/9.

Các ngành chức năng đã chủ động kêu gọi 3.688 phương tiện với 15.655 lao động, neo đậu an toàn tại các khu neo đậu, bến, bãi trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trước khi bão vào đất liền không để xảy ra thiệt hại.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Cột viễn thông ở Lộc Hà đổ gãy do mưa to gió lớn trong bão số 5.

Mặc dù không phải là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 nhưng do ảnh hưởng mưa lớn của hoàn lưu do bão và lốc xoáy đã gây ra một số thiệt hại cho các địa phương. Cụ thể, có 1 người tử vong là anh Nguyễn Tuấn H., SN 1993, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, do điều khiển xe máy qua tràn kết hợp đường dân sinh ở xã Sơn Giang lúc nước đang chảy mạnh nên bị nước cuốn trôi. Vị trí này có cắm biển nước chảy xiết cấm người qua lại.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với thiên tai bão lũ thì ý thức phòng ngừa của người dân là rất quan trọng trong giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Có 266 nhà dân bị thiệt hại tại các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà; 158 ha cây trồng lâu năm cam, bưởi, tràm; 220 ha diện tích cây trồng hàng năm; 9ha diện tích rừng trồng và 285 cây xanh bóng mát đô thị bị đổ gãy.

Về cơ sở hạ tầng, gãy đổ 10 cột điện hạ thế, 100 mét đường dây điện bị đứt; 2 cột ăng-ten viễn thông vinaphone bị đổ gãy, 4 cầu dân sinh bị cuốn trôi, 1 trường bị sập mái và một số hạ tầng khác về giao thông, thủy lợi tại các địa phương bị xói lở, hư hỏng.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá: Dự báo từ nay đến hết mùa mưa bão, Hà Tĩnh có khả năng ảnh hưởng 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và lũ trên các sông. Các đợt lũ khả năng ảnh hưởng trong khoảng từ tuần 2 tháng 10 đến hết tháng 11. Cần đặc biệt đề phòng lũ bất thường trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị sớm giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, thực hiện công tác vận hành tiêu thoát lũ tại các trục tiêu chính.

Theo BCH PCTT&TKCN tỉnh, sự quan tâm của một số cấp chính quyền và người dân đối với giai đoạn phòng ngừa và tái thiết sau thiên tai chưa cao, chủ yếu tập trung cho ứng phó khi có thiên tai xảy ra, dẫn đến tình trạng chủ quan để xảy ra những thiệt hại.

Sức chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhận thức của Nhân dân đối với việc phòng, chống, ứng phó với thiên tai còn nhiều hạn chế, đặc biệt là vùng ven biển, cửa sông...

Bão số 5 gây thiệt hại cho Hà Tĩnh khoảng 30 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các ban ngành, địa phương, đơn vị về ứng phó trước, trong và sau bão số 5

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các ban ngành, địa phương, đơn vị về ứng phó trước, trong và sau bão số 5, nhất là việc giúp đỡ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù bão số 5 không trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh ta, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng có người chết. Vì vậy, các địa phương phải tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến kiến thức về phòng cống thiên tai cho người dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng PCTT cho chính quyền địa phương cấp xã, lực lượng xung kích và người dân.

Cần rà soát, có hướng dẫn, khuyến cáo người dân, nhất là ở vùng có nguy cơ cao về thiên tai về những biện pháp phòng, chống thiên tai kể từ khi xây dựng cơ sở hạ tầng. Tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PCTT để kịp thời cung cấp thông tin nhanh chóng giúp cho công tác chỉ huy, điều hành ứng phó với thiên tai các cấp đạt hiệu quả cao.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hành động để bứt phá

Hành động để bứt phá

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những đổi mới mạnh mẽ về quản trị quốc gia, yêu cầu cao hơn về tăng trưởng và phát triển bền vững. Trong nhịp chuyển mình của mùa xuân mới, Hà Tĩnh đang dồn sức thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trước thềm xuân Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo trong chỉ đạo, điều hành.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 - 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển

Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển

Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc cũng là lúc phường Thành Sen hân hoan đón chào mùa xuân trong diện mạo và tâm thế mới. Đô thị trung tâm của tỉnh tiếp tục định hình vị thế “đầu tàu” dẫn dắt phát triển của tỉnh nhà.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.