Bất ngờ với thời hiệu "gói miễn thuế đối ứng" mới của chính quyền Tổng thống Trump

Theo CNBC News, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định miễn trừ thuế quan đối ứng cho các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác – phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, trong một thông báo gửi đến các đơn vị vận chuyển, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã công bố danh sách mã thuế được miễn trừ. Quyết định này có hiệu lực hồi tố kể từ 0 giờ 01 phút ngày 5/4 theo múi giờ miền Đông nước Mỹ (tức là 04 giờ 01 phút GMT).

CBP liệt kê 20 danh mục sản phẩm được miễn thuế, trong đó có mã 8471 áp dụng chung cho tất cả các loại máy tính, máy tính xách tay (laptop), ổ đĩa và thiết bị xử lý dữ liệu tự động. Ngoài ra danh mục miễn thuế còn có các thiết bị bán dẫn, linh kiện, chip nhớ và màn hình phẳng.

Mặc dù CBP không nêu rõ lý do cho quyết định này, song động thái thông báo bất ngờ trên đã mang lại “sự nhẹ nhõm” cho các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Dell Technologies cùng nhiều nhà nhập khẩu khác.

Theo CNBC News, việc miễn trừ thuế quan đối ứng được nhận định là một chiến thắng cho các công ty công nghệ như Apple, nơi sản xuất hơn 80% sản phẩm của mình tại Trung Quốc. Theo Evercore ISI, quốc gia này sản xuất 80% iPad và hơn một nửa máy tính Mac.

Động thái trên của chính quyền Tổng thống ông Trump cũng loại bỏ các thiết bị điện tử nói trên khỏi mức thuế cơ bản 10% mà ông từng áp lên hàng hóa từ hầu hết các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Điều này giúp giảm chi phí nhập khẩu các mặt hàng như chip bán dẫn từ Đài Loan và iPhone được sản xuất tại Ấn Độ.

“Đây là viễn cảnh trong mơ đối với các nhà đầu tư công nghệ. Điện thoại thông minh, chip được miễn trừ là viễn cảnh thay đổi cuộc chơi khi nói đến thuế quan của Trung Quốc”, ông Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Wedbush Securities đã nói với CNBC ngay sau khi có thông báo mới trên từ chính quyền Mỹ.

Ông nói thêm rằng thuế quan đã là ”đám mây đen bao trùm ngành công nghệ kể từ ‘ngày giải phóng’ (ngày 2/4 theo tuyên bố của ông Trump), bởi vì không có lĩnh vực nào bị tổn thương nhiều hơn công nghệ lớn”.

Ông Ives cho biết: “Tôi nghĩ rằng cuối cùng các CEO công nghệ lớn đã lên tiếng, và Nhà Trắng phải hiểu và lắng nghe tình hình rằng đây sẽ là ngày tận thế đối với các công ty công nghệ lớn nếu được thực hiện”.

Bên cạnh đó, ông Ives cũng nhận định: “Vẫn còn nhiều bất ổn và biến động xoay quanh đàm phán thương mại với Trung Quốc... Các công ty công nghệ lớn như Apple, Nvidia, Microsoft và cả ngành công nghệ nói chung có thể thở phào nhẹ nhõm”.

Nhiều Giám đốc điều hành (CEO) công nghệ đã từng thể hiện sự ủng hộ ông Trump khi ông bước vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai. Các tỷ phú công nghệ này đã tham dự lễ nhậm chức của ông ngày 20/1 tại Washington và cùng ông ăn mừng sau đó. Trong đó, CEO Tim Cook của Apple đã tổ chức một buổi dạ tiệc trước lễ nhậm chức và từng tới thăm ông Trump tại nhà riêng ở Florida.

Tuy nhiên đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, việc miễn trừ chỉ áp dụng cho các mức thuế "đáp trả" mà ông Trump áp đặt – mức thuế này đã tăng lên 125% trong tuần qua, theo một quan chức Nhà Trắng. Tuy nhiên, mức thuế 20% ông Trump tuyên bố áp lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc – mà ông cho là liên quan đến với cuộc khủng hoảng fentanyl – vẫn giữ nguyên.

Vị quan chức trên cũng tiết lộ rằng ông Trump sắp phát động một cuộc điều tra thương mại mới liên quan đến an ninh quốc gia đối với ngành bán dẫn – một điều có thể dẫn đến các mức thuế mới.

Ngày 12/4, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, cho biết ông Trump đã khẳng định Mỹ không thể phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc sản xuất các công nghệ trọng yếu như chất bán dẫn, chip, điện thoại và máy tính xách tay.

Bà nói rằng, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, các tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Apple, nhà sản xuất chíp Nvidia và nhà sản xuất bán dẫn Taiwan Semiconductor đang đang nỗ lực đưa các hoạt động sản xuất trở lại Mỹ “càng sớm càng tốt”.

Thuế quan cao với Trung Quốc là đòn đau với Mỹ

Việc miễn trừ lần này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump ngày càng nhận thức rõ hơn về những hệ lụy mà thuế quan có thể gây ra cho người tiêu dùng Mỹ vốn đã mệt mỏi vì lạm phát.

Ngay cả chỉ với mức thuế 54% đối với hàng nhập từ Trung Quốc, các nhà phân tích đã nhận định mức giá của một chiếc iPhone cao cấp có thể tăng từ 1.599 USD lên 2.300 USD. Với mức thuế 125%, nhiều chuyên gia cho rằng thương mại Mỹ - Trung có thể gần như ngưng trệ.

Điện thoại thông minh là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc vào Mỹ năm 2024, đạt giá trị 41,7 tỷ USD, theo dữ liệu từ cơ quan thống kê của Mỹ. Máy tính xách tay sản xuất tại Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với giá trị nhập khẩu đạt 33,1 tỷ USD.

Theo Reuters, gần đây Apple đã thuê các chuyến bay hàng hóa để vận chuyển 600 tấn iPhone – tương đương 1,5 triệu chiếc – từ Ấn Độ sang Mỹ nhằm né tránh thuế quan của ông Trump.

Tuy nhiên, trong nhiều thông báo trước đó, ông Trump đã cam kết duy trì thuế quan như một phần cốt lõi trong chương trình nghị sự kinh tế, đồng thời bác bỏ những biến động tài chính hay việc giá cả leo thang do thuế quan gây ra. Ông coi đó là sự “xáo trộn cần thiết” để tái thiết trật tự thương mại toàn cầu theo cách ông định hình.

Tuy vậy, chính sách thuế quan đối ứng của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế tại Mỹ và vấp phải chỉ trích từ một số thành viên đảng Cộng hòa, những người lo ngại việc mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tay đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

Tuần trước, ông Trump đã hoãn tăng thuế với 57 đối tác thương mại và Liên minh châu Âu (EU) nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế 10% cho hầu hết quốc gia trong lúc chờ đàm phán các hiệp định mới với Washington.

Trong trao đổi với phóng viên vào ngày 11/4 khi đang nghỉ cuối tuần tại tư dinh ở Florida, Tổng thống Trump nói rằng ông hài lòng với mức thuế cao đối với Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình và tin rằng điều tích cực sẽ đến từ cuộc xung đột thương mại giữa hai nước.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Ukraine có Thủ tướng mới

Ukraine có Thủ tướng mới

Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz - ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.
Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Bắc Cực: Ván cờ mới của NATO

Bắc Cực: Ván cờ mới của NATO

Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương từ lâu đã giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược quân sự cũng như lợi ích kinh tế của NATO.
Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Giới chức Thái Lan ngày 13/7 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán rượu (pub) Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Mỹ dội bão hỏa lực vào Iran

Mỹ dội bão hỏa lực vào Iran

Quân đội Mỹ thông báo mở đợt không kích thứ ba trong một tuần nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, gây ra hàng loạt tiếng nổ ở nhiều thành phố lớn.
Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!