Bầu cử sớm không chấm dứt được cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp

Theo báo chí Pháp, khả năng lớn là Tổng thống Macron "chung sống" với một phần cánh tả, nhưng việc này sẽ khó suôn sẻ khi chương trình nghị sự của phe cánh tả thường đi ngược các dự án của ông.

Chủ tịch đảng LFI, thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon (giữa) phát biểu tại Paris, sau khi kết quả bầu cử Quốc hội vòng 2 được công bố. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Chủ tịch đảng LFI, thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon (giữa) phát biểu tại Paris, sau khi kết quả bầu cử Quốc hội vòng 2 được công bố. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Quyết định giải tán Quốc hội sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) đã dẫn đến những xáo trộn lớn trong đời sống chính trị tại Pháp.

Trong bầu không khí căng thẳng, nước Pháp phải tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội (Hạ viện) sớm thu hút sự quan tâm của toàn bộ xã hội.

Các phương tiện truyền thông và báo chí đều tập trung đưa tin về diễn biến xung quanh các cuộc bầu cử được chia làm hai vòng này.

Báo Les Echos cho rằng với kết quả kiểm phiếu vòng hai, không có phe nào giành được vị trí đa số tuyệt đối và vì vậy, sự phân cực trong chính trường Pháp càng trở nên rõ nét hơn với ba khối có số ghế không chênh nhau nhiều, gồm liên minh cánh tả, liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và phe cực hữu.

Theo nhật báo này, việc mất khoảng 90 ghế so với Quốc hội cũ khiến liên minh của Tổng thống Macron giờ chỉ còn là lực lượng thiểu số và lối thoát duy nhất đối với ông Macron là hướng sang Mặt trận Bình dân mới.

Nhiệm vụ của ông hiện nay là làm sao tránh rơi vào bế tắc về thể chế hoặc phải thành lập chính phủ kỹ trị đồng nghĩa với việc phải từ bỏ các dự án cải cách.

Nhật báo Le Point cho rằng dù không về vị trí dẫn đầu như các dự đoán trước bầu cử, phe cực hữu vẫn có thể hài lòng với kết quả đạt được, khi mở rộng được sự hiện diện và ảnh hưởng ra khắp nước Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ hai, trái) tới điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội ở Le Touquet ngày 30/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ hai, trái) tới điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội ở Le Touquet ngày 30/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là cơ sở để phong trào theo chủ nghĩa dân tộc và dân túy chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2027.

Tuy nhiên, nhật báo Le Figaro nhận định xét về mặt chính trị, kết quả thực sự của cuộc bầu cử này vẫn chưa rõ ràng.

Liệu Tổng thống Macron có đề xuất một trong những thủ lĩnh của liên minh Mặt trận Bình dân mới vào Phủ Thủ tướng hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Hệ thống nghị viện Pháp yêu cầu nhóm đa số bầu ra một Thủ tướng, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây là nhiệm vụ không dễ giải quyết.

Trong mục xã luận, nhật báo Le Monde cho rằng kết quả bầu cử vòng hai chỉ giúp “làm rõ” đúng một điểm trong đời sống chính trị tại Pháp hiện nay, đó là người dân tỏ thái độ không muốn đảng Tập hợp Quốc gia nắm quyền.

Chính vì vậy sự tập hợp lực lượng tạm thời của cánh tả và phe của Tổng thống trong “Mặt trận Cộng hòa” mới phát huy đầy đủ tác dụng. Đây là bên chiến thắng duy nhất trong cuộc bầu cử đầy căng thẳng và gấp gáp này.

Theo báo chí và truyền thông Pháp, khả năng lớn là Tổng thống Macron "chung sống" với một phần cánh tả, gồm các đại biểu của đảng Xã hội, đảng Sinh thái và có thể cả đảng Cộng sản, bởi đảng Nước Pháp bất khuất đã bác việc hợp tác với ông.

Tuy nhiên, việc hợp tác với cánh tả sẽ khó lòng suôn sẻ khi các chương trình nghị sự của phe này thường đi ngược với các dự án cải cách của Tổng thống Macron.

Như vậy, bất kỳ viễn cảnh nào cũng cho thấy cuộc bầu cử sớm sẽ không chấm dứt được cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp hiện nay.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!