Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

(Baohatinh.vn) - Hàng nghìn trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm vượt biên trái phép đến Mỹ đang sống chen chúc trong các trung tâm tạm trú do Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ quản lý.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Trẻ em nhập cư lậu vào Mỹ chen chúc trong những căn phòng ngăn cách nhau bằng tấm nhựa tại một khu giữ trẻ em nhập cư ở Donna, bang Texas hôm 20/3/2021. Giới chức Mỹ đang phải vật lộn để tìm nơi lưu trú và xử lý số lượng trẻ em không có người lớn đi kèm ngày càng tăng ở biên giới. Theo báo cáo, tính đến ngày 20/3, hơn 5.000 trẻ vị thành niên đã bị Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tạm giữ tại các cơ sở ở biên giới, trong đó hơn 600 em bị giam hơn 10 ngày dù luật liên bang quy định thời hạn tối đa là 72 giờ.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Trẻ em nhập cư lậu vào Mỹ nằm trên các tấm đệm mỏng trải dưới sàn và đắp tấm giữ nhiệt tại một khu giữ trẻ em nhập cư ở Donna, Texas. Lời hứa về một chính sách nhập cư nhân đạo đang đẩy Tổng thống Joe Biden vào thế khó khi số lượng người di cư vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ tăng đột biến. Mặc dù trước đó, ông Biden đã hối thúc những người di cư không đến nước này, hàng nghìn người vẫn đang ngày đêm đổ về biên giới Mỹ - Mexico những tuần qua.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các chính sách nhập cư của Mỹ được siết chặt. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên lên nắm quyền, Tổng thống Biden đã ký một loạt sắc lệnh đảo ngược một số chính sách nhập cư của cựu Tổng thống Trump, theo đó ngừng xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico và đề xuất luật giúp gần 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Mỹ được cấp quốc tịch. Trong ảnh: Cơ sở giữ trẻ nhập cư của tuần biên Mỹ tại Donna, Texas gồm các lều lớn thông nhau.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Tuy nhiên, hôm 16/3 vừa qua, Tổng thống Biden thừa nhận làn sóng người di cư kéo tới Mỹ hiện nay có thể tồi tệ hơn tình huống từng khiến chính quyền ông Trump siết chặt chính sách nhập cư và dọa đóng cửa biên giới năm 2019. Ông cũng đã kêu gọi người di cư đừng đến Mỹ.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết, chỉ trong tháng 2 qua, hơn 100.000 người nhập cư tại biên giới với Mexico đã bị bắt giữ hoặc trục xuất.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Theo quy định hiện tại, người trưởng thành và hoặc các gia đình nhập cư lậu vảo Mỹ thường bị trục xuất nhanh chóng về Mexico hoặc quê hương của họ. Tuy nhiên, những trẻ em không có người đi cùng sẽ được đưa tới các cơ sở tạm giữ và sau đó chuyển tới nơi tạm trú do Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ quản lý trong vòng 72 giờ trước khi trao trả cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của các em.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Những hình ảnh vừa được công bố cho thấy áp lực của các nhân viên tuần biên Mỹ khi phải trông nom quá nhiều trẻ em.

Bên trong các trung tâm tạm trú cho trẻ vị thành niên nhập cư lậu vào Mỹ

Các nhân viên tuần biên Mỹ cho biết số trẻ em nhập cư hiện cao hơn rất nhiều so với số được trao trả. Chính quyền ông Biden đang khởi động lại chương trình “Trẻ vị thành niên Trung Mỹ (CAM)” cho phép trẻ em chạy trốn khỏi bạo lực ở El Salvador, Guatemala và Honduras nộp đơn ở nước sở tại để định cư ở Mỹ. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến số lượng trẻ em không có người đi cùng nhập cư trái phép đến Mỹ tăng nhanh trong thời gian qua. Trong ảnh: Một phụ nữ nhập cư bế một đứa trẻ khi bị giam giữ tại khu xử lý của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) tại Cầu Quốc tế Anzalduas ở Mission, Texas ngày 19/3/2021.

(Ảnh: Reuters, AP)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!