Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Quân dự bị đang trải qua quá trình huấn luyện tại 80 khu vực huấn luyện và 6 trung tâm huấn luyện trên khắp nước Nga, bao gồm vùng Rostov gần biên giới Ukraine và bán đảo Crimea.

Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Lính dự bị của Nga bắn súng phóng lựu (RPG) tại sân huấn luyện ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 4/10/2022. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS, trong một phát biểu ngày 4/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, trên 200.000 quân dự bị đã gia nhập Lực lượng vũ trang nước này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh động viên một phần.

Bộ Quốc phòng thông báo tất cả lính dự bị được trang bị quân phục, nhận vũ khí chiến đấu và bắt đầu tham gia huấn luyện. Bộ trưởng Shoigu đã chỉ thị các quan chức liên quan cung cấp cho các tân binh tất cả các thiết bị cần thiết và triển khai họ đến các đơn vị quân sự.

Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Lính dự bị được trang bị quân phục, vũ khí cần thiết để tham gia huấn luyện chiến đấu. Ảnh: Reuters

Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga
Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Nhà chức trách cũng giải thích những người được gọi nhập ngũ trong 2 tuần qua sẽ chỉ được cử tham gia hoạt động quân sự của Moskva ở Ukraine sau khi họ hoàn thành khóa huấn luyện và phát triển khả năng phối hợp chiến đấu với các đơn vị trước đó. Lực lượng bổ sung sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát đường dây liên lạc dài 1.000 km với các lực lượng Ukraine và các khu vực do Nga kiểm soát.

Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Một lính dự bị chuẩn bị bắn súng phóng lựu (RPG) trong buổi huấn luyện ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga
Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Các tân binh tham gia huấn luyện tại một khu vực thuộc vùng Rostov, Nga. Ảnh: Reuters

Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga
Cận cảnh buổi huấn luyện chiến đấu cho tân binh Nga

Ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về quyết định huy động một phần trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine kéo dài sang tháng thứ 7.

Mặc dù không có lệnh tuyển quân cụ thể nhưng Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ ưu tiên nhập ngũ trước đối với những quân nhân dự bị đã qua đào tạo. Ngoài ra, quân đội Nga cũng lên kế hoạch bổ sung quân nhân và sĩ quan vào lực lượng.

Bộ trưởng Shoigu tuyên bố sẽ huy động khoảng 300.000 quân dự bị, tương đương 1% tiềm năng tổng động viên của Nga.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast