Brazil ghi nhận hơn 1.100 ca tử vong vì Covid-19 chỉ trong 24h

(Baohatinh.vn) - Trong vòng 24 giờ qua, Brazil có 17.408 ca nhiễm mới và 1.179 trường hợp tử vong do Covid-19.

Đây cũng là mức tăng số ca tử vong hàng ngày cao nhất kể từ khi nCoV bùng phát tại quốc gia này hồi đầu tháng 3.

Brazil ghi nhận hơn 1.100 ca tử vong vì Covid-19 chỉ trong 24h

Đám tang một người nhiễm Covid-19 ở Rio de Janeiro, Brazil, hôm 18/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu do Bộ Y tế Brazil công bố hôm nay, nước này đã ghi nhận 271.628 ca nhiễm và 17.971 trường hợp tử vong do Covid-19 trong ngày 19/5.

Brazil là nước Châu Mỹ Latin bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch Covid-19 hiện nay và là nước bị ảnh hưởng thứ 4 trên thế giới về số người nhiễm virus, chỉ sau Mỹ, Nga và Tây Ban Nha.

1.179 ca tử vong/ngày cũng là mức tăng kỷ lục, vượt qua mức tăng 881 ca tử vong/ngày được xem là cao nhất trước đó, được ghi nhận hôm 12/5.

Brazil có nguy cơ rơi vào tình trạng khủng hoảng vì dịch Covid-19, khi giới lãnh đạo đang có bất đồng gắt vì cách ứng phó với đại dịch, trong khi Tổng thống Jair Bolsonaro luôn phản đối các biện pháp cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tổng thống Bolsonaro nhiều lần công khai phát biểu giãn cách xã hội sẽ phá hủy nền kinh tế.

Ông Bolsonaro cho biết Bộ trưởng Y tế tạm quyền Eduardo Pazuello sẽ công bố các hướng dẫn mới vào hôm nay, trong đó có nội dung mở rộng việc sử dụng thuốc sốt rét Chloroquine để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Đã có hai Bộ trưởng Y tế của Brazil từ chức trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 do có nhiều bất đồng với Tổng thống Bolsonaro trong các biện pháp xử lý khủng hoảng.

Trong một diễn biến khác, tại một cuộc họp báo diễn ra hôm 18/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết đang xem xét người ở khu vực Mỹ Latin nhập cảnh vào Mỹ, đặc biệt là Brazil, vùng dịch lớn thứ tư thế giới.

“Tôi không muốn mọi người đến đây và lây nhiễm cho người dân của chúng tôi. Tôi cũng không muốn những người dân ở đó bị bệnh. Chúng tôi đang giúp Brazil với máy thở. Brazil đang gặp một số khó khăn, không có gì phải nghi ngờ về điều đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ ngày 18/5 cũng bất ngờ tiết lộ ông đang uống thuốc hydroxychloroquine được dùng trong điều trị sốt rét để phòng ngừa virus corona chủng mới, bất kể cảnh báo về tác dụng phụ của loại thuốc này.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 5 triệu người nhiễm và gần 325.000 người tử vong. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, nơi hơn 1,57 triệu người nhiễm và gần 94.000 người đã chết vì dịch bệnh.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!