(Baohatinh.vn) - Đông đảo người dân Hà Tĩnh đã đồng loạt thắp nến, dâng hương tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, bia, đài và nhà tưởng niệm liệt sĩ.
Tham dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.
Các đại biểu tham dự chương trình.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và đại biểu thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu thành kính dâng hương, thắp nến tại Tượng đài Tổ quốc ghi công.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.Hơn 1.500 ngọn nến tri ân đã được đoàn viên, thanh niên và Nhân dân phường Thành Sen thắp sáng trong đêm, lan tỏa lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy tri ân, UBND phường Trần Phú phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 5 nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn.Toàn phường có 423 liệt sĩ, 29 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 375 thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cùng nhiều cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Tại lễ thắp nến tri ân ở Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phường Trần Phú đã trao 22 suất quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Hồng cùng thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tứ Mỹ tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 1.195 phần mộ các anh hùng liệt sĩ.
Hơn 400 đoàn viên, thanh niên đã thắp những ngọn nến tri ân bên từng phần mộ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, những ngọn nến tri ân được thắp sáng trước Tượng đài Tổ quốc ghi công Nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh).
Các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã kính cẩn dâng hương, thắp nến, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hương Khê (xã Hương Khê) - nơi yên nghỉ của hơn 750 anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến tri ân cũng được thắp sáng trên từng phần mộ.Dâng hương lên từng phần mộ, cán bộ và Nhân dân xã Hương Khê nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Dịp này, UBND xã Hương Khê trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ (600 nghìn đồng/suất), thể hiện sự tri ân và góp phần chăm lo đời sống người có công với cách mạng.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ - nơi yên nghỉ của gần 600 anh hùng liệt sĩ, tối 26/7, UBND xã Đức Thọ chủ trì, phối hợp với các địa phương lân cận tổ chức lễ thắp nến tri ân.
Em Nguyễn Hà My (thôn Yên Trung, xã Đức Thọ) chia sẻ: "Được cùng các đoàn viên tham gia lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, em càng thấu hiểu hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em phải sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh".
Dịp này, UBND xã Đức Thọ cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các gia đình người có công với cách mạng.
Đoàn viên, thanh niên phường Sông Trí thắp nến tri ân tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.
Theo kế hoạch của Trung ương Đoàn, tối 26/7, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được đồng loạt triển khai trên phạm vi cả nước. Lễ cấp Trung ương diễn ra lúc 19 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), do Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.
Tại Hà Tĩnh, từ 19 giờ cùng ngày, các hoạt động tri ân được triển khai tại 258 công trình ghi công liệt sĩ đang được sử dụng, gồm 12 nghĩa trang cùng hệ thống bia, đài và nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Lễ thắp nến tri ân là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tiếp tục quan tâm, chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc quán triệt các văn kiện không được dừng ở nhận thức hay ban hành kế hoạch, mà phải nhanh chóng chuyển thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn.
Từ 8h sáng nay, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, người dân Hà Tĩnh luôn trân trọng những giá trị được hun đúc qua các thế hệ, tiếp bước cha anh bằng những việc làm thiết thực.
195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.
Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Huân chương Độc lập hạng Ba là sự tri ân, tôn vinh những gia đình có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Những ngày qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia cùng đoàn.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!