Cần sớm cấp căn cước cho các em nhỏ ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Do nhiều nguyên nhân nội tại, hiện nhiều em ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành được các thủ tục cấp căn cước để phục vụ việc học tập, khám chữa bệnh...

image-2.jpg
Em Trần Phạm Quang T. rất mong có được căn cước để được thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh, tham gia các chính sách an sinh xã hội...

Em Trần Phạm Quang T. (SN 2012) là con của mẹ đơn thân, được sinh ra ở miền Nam (khai sinh trong đó), sau đó mẹ đưa em về quê ở xã Hương Phố sinh sống, rồi chuyển về Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (gọi tắt là làng trẻ, đóng tại phường Trần Phú). Khi các cô ở làng trẻ đưa em về quê làm căn cước thì lại vướng khó khăn bởi giấy khai sinh ở miền Nam...

Với Trần Hữu T. A. (SN 2013) quê ở xã Thiên Cầm, em mồ côi cả bố lẫn mẹ, hiện đang học lớp 7A Trường THCS Thạch Trung (phường Trần Phú). T. A. có em trai đang học lớp 5 cùng trường. Cả hai anh em đang ở làng trẻ. Ở quê, T. A. chỉ còn mỗi ông nội đã già yếu, những người thân thích khác đều không ở xã Thiên Cầm. Đã có lần T. A. tranh thủ về quê để làm thủ tục cấp căn cước nhưng không thành do những người thân thích (người đại diện hợp pháp) không có mặt.

Em Nguyễn Thành Đ. (SN 2013) bị thiểu năng trí tuệ, quê ở xã Tiên Điền, là con của mẹ đơn thân. Sau khi mẹ mất, người thân duy nhất là người em gái của mẹ, song hiện tại người này đang bị bệnh K giai đoạn cuối. Vì vậy, việc làm căn cước cho em chưa thể thực hiện được.

image-1.jpg
Thường ngày, em Nguyễn Thị N. không muốn giao tiếp với người lạ, chỉ thích ở trong phòng.

Riêng em Nguyễn Thị N. (SN 2011) quê ở xã Tứ Mỹ, mồ côi bố mẹ, bản thân em bị bệnh trầm cảm, không muốn gặp người lạ, ngoài các cô giáo ở làng trẻ, hàng ngày chỉ ru rú trong phòng. Bởi vậy, việc đưa em về quê để làm căn cước là điều hết sức khó khăn.

Theo chị Trần Thị Thanh Toàn - Trưởng phòng Chăm sóc nuôi dưỡng (Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh) thì hiện ở làng trẻ có 35 em chưa làm căn cước. Trong đó, 9 em đang có nhu cầu được cấp căn cước để phục vụ việc học tập, khám chữa bệnh, tham gia các chính sách an sinh xã hội và thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Theo chị Trần Thị Thanh Toàn, khó khăn chung hiện nay là việc làm căn cước phải có người đại diện hợp pháp, trong khi đó các em hầu hết không còn cha mẹ hoặc người thân thích trực tiếp. Một số em còn mẹ, nhưng lại biệt tích không rõ địa chỉ, một số thiếu giấy tờ hộ tịch, hồ sơ nhân thân...

“Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các em đang gặp phải để cấp căn cước cho các cháu, trước mắt là có 9 cháu đang rất cần...” - chị Toàn mong mỏi.

bqbht_br_image-3.jpg
Giờ tự học ở nhà của các em nhỏ Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng - Trưởng Công an phường Trần Phú cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác quản lý cư trú, căn cước và cán bộ khu vực đến xác minh tình hình thực tế để hướng dẫn cụ thể cho đại diện Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh về trình tự, thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước theo quy định.

Hiện, đơn vị đang phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch để rà soát, bổ sung, xác nhận thông tin cần thiết đối với các trường hợp còn thiếu giấy tờ hộ tịch, đồng thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cháu".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!