Cảnh báo dùng công cụ có tính sát thương cao bị truy cứu 2 tội danh với mức án nặng hơn

(Baohatinh.vn) - Một số vụ việc dùng dao, kiếm sắc nhọn, có tính sát thương cao, gây thương tích cho người khác ở Hà Tĩnh bị xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự cùng lúc hai tội danh với mức án nghiêm khắc.

Nhiều người hẳn còn nhớ vụ việc tại khu vực cổng sau vũ trường & karaoke Lan Anh Club (phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cũ, nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) lúc 0h ngày 28/2/2025 khiến anh H.T.L. (SN 1989, trú TDP 1, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bị đâm tử vong. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kết luận điều tra vụ “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Cán bộ công an lấy lời khai đối với Phan Thế Anh - đối tượng đã dùng con dao nhọn đâm tử vong anh H.T.L. tại khu vực cổng sau vũ trường & karaoke Lan Anh Club.

Trong số 17 bị can liên quan tới vụ việc, đối tượng Phan Thế Anh (SN 1987, trú thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân cũ, là thôn Phúc Tuy, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về 2 tội danh “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phan Thế Anh được xác định là đối tượng đã dùng con dao (dạng gập, dài 21cm, cán dao bằng gỗ dài 12cm, lưỡi dao bằng kim loại màu bạc dài 9cm, lưỡi nhọn) “thủ” sẵn trong người để đâm tử vong anh H.T.L.

Cũng bị đề nghị truy tố cùng lúc 2 tội danh, trong đó, có tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” là trường hợp của Nguyễn Văn Tuấn (SN 2007, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) khi tham gia vụ việc gây gổ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra vào rạng sáng 5/2/2025 tại xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 2007, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) bị đề nghị truy tố cùng lúc 2 tội danh, trong đó, có tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Quá trình tìm nhóm thanh niên kia để “tính sổ”, Nguyễn Văn Tuấn sử dụng 1 con dao tự chế (loại dao phớ, dài khoảng 70cm, cán bằng gỗ có quấn băng dính đen dài 15cm, lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 55cm) chém gây thương tích nặng cho L.H.Q. (SN 2003, trú tại thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc).

Việc bị xử lý cùng lúc 2 tội danh, trong đó có tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khiến mức hình phạt tăng nặng đáng kể, có thể dẫn đến án tù cao hơn nhiều so với trước đây.

Trước đây, việc dùng dao, kiếm sắc nhọn gây thương tích cho người khác thường chỉ bị xử lý về tội “cố ý gây thương tích” hoặc tội danh tương ứng về xâm phạm tính mạng, sức khỏe. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2025, theo quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hành vi dùng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao để gây thương tích cho người khác có thể bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng – đồng nghĩa người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng lúc về 2 tội danh, trong đó, có tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Việc xử lý cùng lúc 2 tội danh – “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” khiến mức hình phạt tăng nặng đáng kể, có thể dẫn đến án tù cao hơn nhiều so với trước đây. Trường hợp của đối tượng Phan Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn là các minh chứng rõ nhất.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 29/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025), dao có tính sát thương cao được xem là vũ khí quân dụng nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người một cách trái pháp luật.

Danh mục cụ thể các loại dao bao gồm: dao sắc, dao nhọn, kiếm, dao găm, đao, mã tấu, lưỡi lê, mác, thương... Điều này đồng nghĩa với việc, người dùng các loại dao, kiếm để đánh nhau, gây thương tích cho người khác có thể bị xử lý hình sự với hai tội danh: tội cố ý gây thương tích, hoặc tội danh tương ứng về xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Với những người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sẽ được miễn xem xét trách nhiệm về tội tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo thống kê của Công an Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2024 đến 15/10/2025, cơ quan công an đã thụ lý 31 vụ án với 68 đối tượng phạm pháp hình sự liên quan đến lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ. Trong đó, có 5 vụ với 8 đối tượng phạm tội liên quan đến súng và 26 vụ với 60 đối tượng liên quan đến dao, kiếm, vũ khí thô sơ. Các vụ việc chủ yếu tập trung ở nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn xã hội.

Việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí quân dụng không chỉ được miễn xem xét trách nhiệm hình sự mà còn tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Để phòng ngừa vi phạm, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng dao, hung khí hoặc bất kỳ công cụ có tính sát thương cao để giải quyết mâu thuẫn, xích mích cá nhân. Khi có mâu thuẫn, người dân nên tìm đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hòa giải đúng pháp luật.

Người dân cần cất giữ an toàn các dụng cụ sắc, nhọn sau khi sử dụng, tránh để người khác, nhất là thanh thiếu niên, tiếp cận và sử dụng sai mục đích.

Mỗi người dân cần nhận thức rõ, việc mang theo và sử dụng dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể đẩy bản thân vào vòng lao lý với hai tội danh cùng lúc – mức án nghiêm khắc hơn nhiều lần.

Video: Trung tá Nguyễn Văn Thanh thông tin về điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mọi hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép tuỳ từng tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với những người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sẽ được miễn xem xét trách nhiệm về tội tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo quy định của pháp luật, việc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, bị phạt tù từ 1 năm đến chung thân, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói