Phạt 3 cơ sở làm đẹp vì quảng cáo khám chữa bệnh không phép

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt 3 cơ sở làm đẹp trên địa bàn với tổng số tiền 105 triệu đồng về hành vi quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động theo quy định.

bqbht_br_8c6452e189d704895dc6-copy.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với chủ của 3 cơ sở về hành vi vi phạm.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), qua công tác nắm tình hình và kiểm tra trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện 3 cơ sở làm đẹp có dấu hiệu vi phạm, gồm: Bích Thảo Spa do chị N.T.B.T. (SN 1991, trú xã Cẩm Xuyên) làm chủ; Lee Beauty Spa do chị H.T.L. (SN 1998, trú xã Thạch Hà) làm chủ; Mỹ Hạnh Spa do chị N.T.M.H. (SN 1992, trú phường Thành Sen) làm chủ.

Cụ thể, cả 3 cơ sở này đã thực hiện hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên facebook trong khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

bqbht_br_6fd7fd532665ab3bf274-copy.jpg
Mỗi cơ sở bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng.

Sau khi phát hiện vi phạm, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập đại diện các cơ sở lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính. Mỗi cơ sở làm đẹp bị xử phạt hành chính với số tiền là 35 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng buộc các cơ sở này phải tháo gỡ, xóa bỏ toàn bộ các bài đăng, nội dung quảng cáo vi phạm trên các trang facebook.

Việc xử phạt nghiêm minh này nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và quảng cáo, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa quảng cáo "thổi phồng" công dụng như khám chữa bệnh, gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Việc xử phạt được thực hiện dựa trên quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cụ thể: Khoản 3, Điều 56 quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Khoản 5, Điều 56 quy định: "Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo" đối với hành vi vi phạm.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.
Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.