Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, Lào, Campuchia

(Baohatinh.vn) - Lào, Campuchia không ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19 nào trong 24h qua, trong khi Thái Lan báo cáo thêm 756 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, Lào, Campuchia

Một công nhân dọn dẹp lớp học tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 28/1/2021. (Ảnh: Bangkok Post)

Trong thông báo ra sáng nay (28/1), ông Apisamai Srirangsun – Trợ lý Người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 (CCSA) của Thái Lan cho biết, trong tổng số 756 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày qua, có 746 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 10 ca nhập cảnh.

Trong số các ca lây nhiễm cộng đồng, có tới 733 trường hợp được phát hiện tại tỉnh Samut Sakhon – tâm điểm của làn sóng bùng phát dịch thứ hai ở Thái Lan; 8 trường hợp ở thủ đô Bangkok; 3 trường hợp ở tỉnh Samut Prakan…

Như vậy, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan hồi đầu năm 2020 đến nay, nước này đã phát hiện tổng cộng 16.221 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 11.287 trường hợp (chiếm 69,5%) đã hồi phục và 4.858 người đang được điều trị. Số ca tử vong do dịch bệnh này là 76.

Ông Apisamai Srirangsun thông tin thêm, trong ít nhất 7 ngày trở lại đây, 61 trong tổng số 76 tỉnh, thành phố của Thái Lan đã báo cáo không ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19.

Trước đó, hôm 25/1, ông Srirangsun cho biết, các quan chức y tế nước này sẽ đẩy mạnh việc xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Samut Sakhon, với mục tiêu từ nay cho đến hết tháng sẽ xét nghiệm mỗi ngày 10 nghìn ca.

Tại Lào, theo thông tin mới nhất từ Lao National Radio, tính đến 12h trưa ngày 28/1/2021, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này vẫn giữ ở mức 44 ca, với 41 ca đã được chữa khỏi, không có ca tử vong.

Trường hợp nhiễm nCoV mới nhất được báo cáo ở Lào là vào ngày 24/1. Đây là một phụ nữ, nhập cảnh về nước từ Malaysia.

Lào đến nay đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho gần 1.000 người, bao gồm các lãnh đạo và nhân viên y tế tuyến đầu. Chính phủ Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1,5 triệu người trong năm 2021 và nâng lên 70% dân số vào năm 2023.

GS.TS. Bounkong Syhavong – Bộ trưởng Y tế Lào, dự kiến nhu cầu ngân sách trong giai đoạn 2021-2023 để mua và tiêm vaccine Covid-19 cho người dân Lào là khoảng trên 174 triệu USD.

Còn theo báo Phnompenh Post, Campuchia ngày 27/1/2021 đã kỷ niệm tròn 1 năm ngày phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong nước. Không có ca nhiễm mới nào được báo cáo trong ngày này.

Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận 460 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên cả nước với 423 ca đã được chữa khỏi, cho xuất viện, không có ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng kêu gọi tất cả các tỉnh trưởng tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch tại các lễ tiệc, đám cưới và khuyên người Campuchia không nên bắt tay khi gặp mặt, mà hãy chào theo kiểu truyền thống của dân tộc Khmer.

(Theo Bangkok Post, Lao National Radio, Phnompenh Post)

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!