Campuchia tuyên bố kiểm soát thành công lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Hun Sen ngày 29/12 tuyên bố, Campuchia đã kiểm soát thành công cụm lây nhiễm Covid-19 đầu tiên và duy nhất trong cộng đồng tính đến nay tại đất nước này.

Campuchia tuyên bố kiểm soát thành công lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

“Sự kiện cộng đồng 28/11” tại Campuchia đề cập đến ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại đất nước này hôm 28/11. Cụm lây nhiễm bắt nguồn từ vợ của ông Chhem Savuth, Tổng Cục trưởng Tổng cục Trại giam thuộc Bộ Nội vụ Campuchia.

Bà Savuth được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 28/11, sau đó lây bệnh cho chồng và bốn thành viên khác trong gia đình.

Sự việc đã khiến Chính phủ Campuchia phải đóng cửa một loạt những nơi mà gia đình bà Savuth từng đi đến. Campuchia cũng phải ráo riết truy vết những ca tiếp xúc với những ca lây nhiễm từ bà Savuth và tiến hành xét nghiệm hàng loạt để tìm người bị lây.

Hơn 1 tháng sau “Sự kiện cộng đồng 28/11”, phát biểu trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp sáng nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố: “Hôm nay, tôi muốn thông báo về sự kết thúc của “Sự kiện cộng đồng 28/11”. Trong bài phát biểu trước đó hôm 15/12, tôi từng nhận định rằng sẽ phải đến tháng 1/2021 thì chúng ta mới có thể kiểm soát được cụm dịch”.

“Chúng ta đã kiểm soát thành công “Sự kiện cộng đồng 28/11”, ông Hun Sen khẳng định và cho biết thêm, tính đến sáng nay, Campuchia chỉ ghi nhận 41 ca nhiễm Covid-19 có liên quan đến “Sự kiện cộng đồng 28/11”, trong số này có 37 người đã được chữa khỏi và cho xuất viện.

Cũng trong bài phát biểu sáng nay, Thủ tướng Hun Sen đã đề cập đến việc tăng cường các biện pháp kiểm dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus tại Campuchia, đặc biệt là các ca nhiễm do nhập cảnh. Tuy nhiên, ông cũng cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong cộng đồng.

Liên quan đến việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Thủ tướng Hun Sen cho biết, Chính phủ nước này đang chuẩn bị các bước để tiến hành mua vaccine cho người dân Campuchia được tiêm chủng miễn phí thông qua 3 phương án.

Ông Hun Sen cho hay, Campuchia là một thành viên của Sáng kiến vaccine toàn cầu, được gọi là COVAX, của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Sáng kiến này sẽ giúp cung cấp hàng triệu liều vaccine cho khoảng 20% dân số Campuchia.

Theo Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ nước này đang tính đến các phương án khác để đảm vảo cung cấp đủ vaccine cho 80% dân số còn lại.

Ông Hun Sen thông tin, phương án thứ hai là Chính phủ Campuchia sẽ thảo luận với các đối tác phát triển để mua vaccine với mức giá phải chăng. Còn phương án thứ ba là đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine. Tuy nhiên, ông Hun Sen nhấn mạnh, Chính phủ Campuchia sẽ không mua các loại vaccine chưa được WHO phê duyệt.

(Theo Khmer Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.