Ngày 1/7, Thống đốc tỉnh Riau, ông Abdul Wahid nêu rõ: “Domang và Tari sẽ được cấp thẻ căn cước vì chúng là một phần của cộng đồng chúng tôi”.
Theo ông Wahid, việc trao thẻ căn cước cho voi thể hiện sự công nhận chính thức đối với vai trò thiết yếu của động vật hoang dã trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Ông bày tỏ hy vọng hành động này sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc sống hài hòa với thiên nhiên.
Trong khi đó, theo Tổng thanh tra cảnh sát tỉnh Riau, tướng Herry Heryawan, việc cấp quyền công dân danh dự cho hai chú voi là biểu tượng cho những nỗ lực chung nhằm gìn giữ các cánh rừng nguyên sinh còn lại của Riau, nơi từng là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Ông Heryawan nhấn mạnh Domang và Tari là nạn nhân của nạn phá rừng và suy thoái môi trường, khiến chúng mất đi môi trường sống vốn có. Ông cho biết thêm cảnh sát địa phương tiếp tục cam kết bảo vệ các vườn quốc gia trọng điểm tại Riau như Tesso Nilo, Bukit Tigapuluh và Zamrud. Tính đến giữa năm 2025, chính quyền tỉnh này đã xử lý 25 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng.