Để giúp trang trải chi phí tái định cư khoảng 10.000 cư dân khỏi những ngôi nhà có nguy cơ biến mất do mực nước biển dâng và lũ lụt, đảo quốc Nauru xa xôi ở Thái Bình Dương lựa chọn “bán hộ chiếu”.
Một góc quốc đảo Nauru. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Nauru David Adeang đang tìm cách huy động 65 triệu USD ban đầu cho dự án phát triển thị trấn, trang trại và nơi làm việc mới. Theo kế hoạch, khoảng 90% dân số đảo quốc sẽ được tái định cư đến khu vực này.
Công dân nước ngoài phải trả tối thiểu 140.500 USD để sở hữu hộ chiếu Nauru. Khi mang hộ chiếu Nauru, họ sẽ được miễn thị thực đến Anh, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).
Tổng thống Adeang chia sẻ: "Khi thế giới đang tranh luận về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng tôi phải chủ động để đảm bảo tương lai của quốc gia. Chúng tôi sẽ không đợi sóng biển cuốn trôi nhà cửa và cơ sở hạ tầng của mình".
Theo Nhóm nghiên cứu về thay đổi mực nước biển của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), Nauru phải đối mặt với tình trạng gia tăng đáng kể lũ lụt cực đoan trong những thập kỷ tới.
Theo dữ liệu của NASA, khoảng thời gian chịu lũ lụt ở Nauru, khi mực nước cao hơn tối thiểu 0,5m so với chuẩn mực, là 8 ngày từ năm 1975 đến năm 1984 và 146 ngày từ năm 2012 đến năm 2021.
Nguy cơ lũ lụt lớn gia tăng có thể đe dọa gây ngập các khu dân cư ven biển, tòa nhà chính phủ và sân bay duy nhất của quốc đảo này, vốn có đường băng nằm cạnh biển.
Chỉ riêng việc bán hộ chiếu sẽ không thể đáp ứng đủ chi phí cho sáng kiến tái định cư của Nauru, được đưa ra lần đầu vào năm 2019. Giai đoạn đầu tiên trị giá 65 triệu USD đang được tiến hành để giải phóng khoảng 10 ha đất, nơi từng là địa điểm khai thác phốt phát trong khoảng một thế kỷ, từ đầu những năm 1900.
GDP bình quân đầu người của Nauru giảm mạnh khi trữ lượng phốt phát của nước này cạn kiệt, dẫn đến một loạt nỗ lực của chính phủ nhằm tạo ra nguồn thu mới.
Nauru đã nhận được đơn đăng ký từ những địa điểm bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ, Pakistan và Anh...
Để được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness, Laurence Watkins đã thêm hơn 2.000 tên đệm, khiến giấy khai sinh của ông dài 6 trang và mất 20 phút để đọc hết.
Cô Justine Gurrola, 42 tuổi, được chính quyền thành phố Whittier, bang California, bồi thường 7,5 triệu USD vì rễ cây làm gồ vỉa hè khiến cô vấp ngã chấn thương nặng.
Peter Barsoom, CEO công ty dược phẩm Mỹ, từng ngủ ba tiếng mỗi ngày, dậy lúc 4h30 sáng để làm việc nhưng hiện đã chuyển sang "ngủ kỹ" như chiến lược thành công mới.
Kate Zhu Wenqi, người từng bị công kích và nghi ngờ vì "xinh đẹp mức này không thể là người học giỏi" vừa giành một giải thưởng toán học quốc tế danh giá.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chính quyền tỉnh Riau, Indonesia dự kiến trao quyền công dân danh dự và cấp thẻ căn cước cho hai cá thể voi Sumatra - Domang và Tari, đang sinh sống tại Vườn quốc gia Tesso Nilo. Động thái mang tính biểu tượng này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên.
Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi một số tiền lớn không hiểu vì sao rơi từ trên cao xuống, bay lả tả. Họ nhanh chóng nhặt lại số tiền và đăng tìm chủ nhân.
TVideo lễ cưới của một cô dâu người Hồi ở Cam Túc gây bão mạng xã hội bởi nhiều người nghĩ nhan sắc "đẹp như tranh vẽ" của cô bị nghi là sản phẩm của công nghệ AI.