Cây bật gốc đè trúng người và phương tiện, ai chịu trách nhiệm?

Từ liên tiếp 3 vụ việc cây đổ đè trúng người và phương tiện đi đường, luật sư nhìn nhận có 2 vấn đề cần làm rõ. Đó là cây do ai quản lý, và thiệt hại có phải do sự kiện bất khả kháng hay không?

Từ vụ việc cây đổ trúng người và xe trên đường trong cơn giông trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) ngày 14/8, cây xanh bật gốc đè hai người đi đường tại Cà Mau sáng 15/8; tới vụ việc cây phượng cổ thụ bật gốc đè 2 xe máy trên đường Hàm Nghi (Quảng Trị) ngày 17/8, nhiều người đặt câu hỏi về việc với tình huống cây xanh đè trúng người, phương tiện đi đường, ai phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại của nạn nhân?

bat-goc-17082025-01.jpg
Cây xanh bật gốc, đè trúngxe máy tại Quảng Trị ngày 17/8.
C.
C.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận để có căn cứ xác định thiệt hại, trước hết phải xác định cây đổ là tài sản thuộc sở hữu, quản lý của cá nhân, tổ chức nào. Trong trường hợp cây xanh được giao quản lý hoặc thuộc sở hữu của một chủ thể nhất định, căn cứ quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc người được giao quản lý cây xanh phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Trách nhiệm bồi thường sẽ được miễn trừ nếu thiệt hại xảy ra thuộc trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc thiệt hại hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại, căn cứ khoản 2, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Như vậy, để xác định trách nhiệm bồi thường, trước tiên có 2 vấn đề cần làm rõ, đó là cây xanh thuộc sở hữu, quản lý của đơn vị nào và thiệt hại xảy ra có thuộc trường hợp sự kiện bất khả kháng hay không.

Cây đổ chắn ngang đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) ngày 14/8 (Ảnh: Phạm Khánh).
Cây đổ chắn ngang đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) ngày 14/8 (Ảnh: Phạm Khánh).

Đối với trường hợp phương tiện bị thiệt hại, nếu thiệt hại được xác định là thiệt hại do sự kiện bất khả kháng (mưa bão, thiên tai...), người bị thiệt hại cần thông báo với công ty bảo hiểm nhằm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm (nếu có Hợp đồng bảo hiểm và Hợp đồng còn hiệu lực). Tuy nhiên, để được công ty bảo hiểm xem xét hỗ trợ khắc phục thiệt hại, chủ phương tiện cần chứng minh mình đã tuân thủ các quy định sau theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022:

Thứ nhất, chủ xe phải đảm bảo đã đáp ứng các quy định về an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện như dừng đỗ đúng nơi quy định, tránh các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như dưới gốc cây hay có các biện pháp che chắn nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra.

Trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó. Nếu hết thời hạn này mà các biện pháp bảo đảm an toàn vẫn không được thực hiện thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm, đồng nghĩa với việc không thực hiện hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Thứ hai, chủ xe phải đảm bảo nguyên tắc không được từ bỏ tài sản được bảo hiểm. Cụ thể, trường hợp xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm không được từ bỏ tài sản được bảo hiểm và phải áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tổn thất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Nếu đã đáp ứng đầy đủ các quy tắc như trên mà thiệt hại vẫn xảy ra, chủ xe có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ giải quyết tổn thất. Các khoản bảo hiểm chi trả theo thiệt hại thực tế xảy ra và theo thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, còn hiệu lực.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).
"Bà hỏa" rình rập chợ Phố Châu

"Bà hỏa" rình rập chợ Phố Châu

Các điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại chợ Phố Châu (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, khiến nguy cơ cháy nổ luôn rình rập.
Khó vá “lỗ hổng” du lịch đường thủy

Khó vá “lỗ hổng” du lịch đường thủy

Vụ chìm tàu câu mực chở 34 du khách ở Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) báo động về những "lỗ hổng" trong hoạt động khai thác, quản lý tàu chở khách trên biển.