Nhiều người dân bàn giao động vật quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 22/8, anh Hồ Văn Huy ở thôn Tuần Tượng (xã Kỳ Xuân) phát hiện 1 con rùa bò vào vườn nhà. Sau khi xác định cá thể rùa này là động vật quý hiếm, anh Huy đã liên hệ với cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Anh Hồ Văn Huy giao nộp cho cơ quan chức năng.

Anh Hồ Văn Huy giao nộp cho cơ quan chức năng.

Nhận được trình báo, chiều cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã cử cán bộ đến kiểm tra và xác định đây là cá thể rùa núi vàng (trọng lượng 2kg); tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thương.

Rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Cá thể rùa núi vàng nặng 2 kg.

Cá thể rùa núi vàng nặng 2 kg.

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đang phối hợp với cơ quan chức năng để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Công an xã Gia Hanh cũng vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis) trọng lượng 12kg do gia đình ông Nguyễn Tùng Lâm (SN 1945, trú tại thôn Đại Bản, xã Gia Hanh) tự nguyện giao nộp.

Ông Nguyễn Tùng Lâm bàn giao cá thể khỉ cho lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Tùng Lâm bàn giao cá thể khỉ cho lực lượng chức năng.

Theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, khỉ mốc thuộc nhóm IIB, cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Khỉ mốc thuộc nhóm IIB, cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Khỉ mốc thuộc nhóm IIB, cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Gia Hanh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Can Lộc tiến hành bàn giao cá thể động vật cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, bảo tồn trong điều kiện tự nhiên.

Công an phường Thành Sen cũng đã tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng và phối hợp bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

bqbht_br_2.jpg
Anh Bùi Đức Nhật (giữa) bàn giao rùa vàng cho các lực lượng chức năng để thả về tự nhiên.

Trước đó, anh Bùi Đức Nhật (trú tại phường Thành Sen) bắt được 1 cá thể rùa núi vàng nặng 0,6kg. Sau khi tìm hiểu, anh Nhật phát hiện ra đây là động vật quý hiếm cần được bảo vệ nên đã báo lên Công an phường.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an phường Thành Sen và lực lượng kiểm lâm đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thực hiện chăm sóc, theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

bqbht_br_1.jpg
Cá thể rùa nặng 0,6 kg

Được biết, rùa núi vàng có tên khoa học là Indotestudo elongata, thuộc nhóm IIB, được bảo vệ theo Nghị định 6/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về "Quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!