Chân dung người tạm thời lãnh đạo Hàn Quốc trong thời gian tới

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào chiều nay 9/12, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã trở thành người lãnh đạo đất nước tạm thời, nắm quyền xử lý các vấn đề trong và ngoài nước, cho tới khi tòa án hiến pháp ra phán quyết cuối cùng.

chan dung nguoi tam thoi lanh dao han quoc trong thoi gian toi

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn (Ảnh: KRT)

Sinh ra tại Seoul, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, 59 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan trước khi vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư vào năm 1981. Ông từng giữ các chức vụ lãnh đạo của Văn phòng Công tố Changwon ở Nam Gyeongsang và Văn phòng Công tố Daegu High ở Bắc Gyeongsang trước khi tạm dừng các công việc liên quan tới pháp lý vào năm 2011.

Là một công tố viên nổi tiếng, gắn liền tên tuổi với những vụ án chống phá nhà nước, ông Hwang Kyo-ahn đã có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp lý trước khi bắt đầu dấn thân vào chính trường và theo đuổi sự nghiệp chính trị.

Vào đầu năm 2013, khi bà Park Geun-hye đắc cử tổng thống Hàn Quốc, ông Hwang được bổ nhiệm làm bộ trưởng Tư pháp trong nội các mới dựa trên những kinh nghiệm tích lũy được qua hàng chục năm làm công tố viên. Ông Hwang được đánh giá là một trong số những nhân vật trung thành nhất với Tổng thống Park, gắn bó với nữ lãnh đạo từ những ngày đầu bà mới “chân ướt chân ráo” vào Nhà Xanh.

Ngày 21/5/2015, sau một loạt vụ bê bối chính trị trong nước, Tổng thống Park đã quyết định bổ nhiệm ông Hwang làm thủ tướng và ông đã trở thành thủ tướng thứ 3 kể từ sau khi bà Park nhậm chức. Người tiền nhiệm của ông Hwang, cựu Thủ tướng Lee Kwan Koo, đã từ chức hồi tháng 4/2015 sau khi vướng vào vụ bê bối nhận hối lộ từ lãnh đạo của một tập đoàn lớn - người đã tự sát trước khi ông Lee từ chức một tháng. Thủ tướng trước đó, ông Chung Hong Won, cũng đã từ chức hồi năm 2014 sau khi bị người dân chỉ trích mạnh mẽ vì phản ứng yếu kém sau thảm họa chìm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tại Hàn Quốc, mặc dù là người giữ chức vụ quan trọng thứ hai trong chính quyền nhưng vai trò thủ tướng chỉ mang tính biểu tượng vì quyền lực chủ yếu tập trung vào tay tổng thống. Tuy nhiên, vai trò và trách nhiệm của ông Hwang Kyo-ahn đã thay đổi sau khi quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào chiều nay 9/12 và trao quyền lãnh đạo đất nước tạm thời cho thủ tướng.

Khó khăn của Thủ tướng Hwang Kyo-ahn

chan dung nguoi tam thoi lanh dao han quoc trong thoi gian toi

Tổng thống Park Geun-hye cúi đầu xin lỗi người dân vì vụ bê bối liên quan đến bạn thân (Ảnh: Reuters)

Theo quy định, Thủ tướng Hwang sẽ thay Tổng thống Park đảm nhiệm các công việc của tổng thống, bao gồm cả chức vụ Tổng tư lệnh quân đội gồm 630.000 binh lính, cho đến khi tòa án hiến pháp tại Seoul ra phán quyết về tính pháp lý của nghị quyết. Tiến trình này có thể kéo dài tới 6 tháng và giới chuyên gia cho rằng tòa án khó ra phán quyết trước tháng 3/2017 do tính phức tạp của vấn đề.

Mặc dù vậy, quyền lực của thủ tướng trong trường hợp làm tổng thống lâm thời, chưa được quy định rõ ràng trong luật và điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng điều hành đất nước suôn sẻ của ông Hwang. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng quyền lực của ông Hwang sẽ bị hạn chế vì vai trò của ông chỉ đơn thuần là thế chỗ, chờ đến khi bà Park quay lại vị trí này hoặc một tổng thống mới tiếp quản. Và trong khi Thủ tướng Hwang thực hiện các công việc của tổng thống thì chức vụ của ông vẫn chỉ là thủ tướng.

Mặc dù luật pháp Hàn Quốc cho phép ông Hwang được bảo vệ an ninh và có đặc quyền như tổng thống nhưng thủ tướng khó có khả năng nhận được sự hỗ trợ này vì trên thực tế, bà Park vẫn là tổng thống. Hiện tại, bà Park được Cơ quan an ninh tổng thống gồm 486 người bảo vệ, trong khi thủ tướng chỉ được bảo vệ bởi cảnh sát.

Theo Yonhap, ông Hwang có thể nắm quyền tổng thống lâu hơn so với cựu Thủ tướng Goh Kun năm 2004. Ông Goh khi đó cũng nắm quyền tổng thống lâm thời, thay thế cố Tổng thống Roh Moo-huyn trong 63 ngày. Tòa án hiến pháp Hàn Quốc sau đó đã đảo ngược nghị quyết luận tội của quốc hội.

Sau khi thông tin về nghị quyết luận tội của Tổng thống Park Geun-hye được công bố, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn ông cảm thấy "có trách nhiệm lớn" về vụ bê bối chính trị khiến bà Park bị đình chỉ mọi quyền lực tổng thống bởi vì ông đã hỗ trợ bà với tư cách là nhân vật số hai của Hàn Quốc. Ông cũng đã gửi lời xin lỗi tới người dân Hàn Quốc và kêu gọi các đảng cầm quyền cùng các đảng đối lập hợp tác với nhau nhằm đảm bảo sự ổn định cho đất nước.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.
Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.