Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Năm 2026 có trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để cộng điểm. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau.
Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.
(Dân trí) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đáng chú ý, sinh viên một số trường có thể được nghỉ kéo dài tới 9 ngày
Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước thực tế các kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng nhiều, thầy cô khuyến nghị học sinh cần lựa chọn ôn tập có trọng tâm, phù hợp năng lực và mục tiêu ngành học, tránh thi dàn trải làm giảm hiệu quả.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hay một số trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ xét riêng học bạ với các ngành đào tạo chính quy, nhiều trường đã "quay lưng" từ năm trước.
Nhiều trường đại học dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 khi chỉ còn vài tháng là tới kỳ thi tuyển sinh 2026 khiến học sinh gấp rút đổi “chiến thuật".
Với Đỗ Nam Khánh, sinh viên Trường Đại học KHXH&NV, hành trình chạm tới ước mơ không chỉ là vượt qua những giới hạn của bản thân mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.
Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học đã mở thêm các ngành học mới với nhiều lĩnh vực đào tạo. Điều này giúp thí sinh có sự lựa chọn đa dạng hơn.
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Hà Tĩnh tuyên dương 28 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”, 48 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 12 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” năm 2023.
Nhiều nhóm sinh viên Hà Tĩnh đã cùng nhau kết nối đồng hương, triển khai hoạt động thiện nguyện, chia sẻ kinh nghiệm trên giảng đường, khó khăn trong cuộc sống...
Ở tuổi 38, Tiến sỹ Trần Phan Thùy Linh (quê thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) vừa vinh dự được phong tặng danh hiệu phó giáo sư (PGS) và cũng là 1 trong 3 nữ PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được phong hàm đợt này.
Tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 3.64/4, Nguyễn Thị Tình (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã trở thành thủ khoa Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023.
Với điểm tích lũy toàn khoá đạt cao, 3 sinh viên Hà Tĩnh vừa được vinh danh tại lễ khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.
Xuất sắc đạt á khoa khối C00 của Hà Tĩnh với 29 điểm, Nguyễn Thị Thu Hường (thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) chọn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng những mong bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình nhưng đang đứng trước nguy cơ "lỡ hẹn" với giảng đường.
Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hơn 1.000 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực trong chiến dịch Mùa hè xanh 2023 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nhờ sự chung tay của người dân thôn Thượng Tứ (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng các mạnh thường quân, gia đình nam sinh nghèo Bùi Đình Thắng được tiếp thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Em Phạm Thu Thảo (Đức Thọ, Hà Tĩnh) - nữ sinh được 4 trường đại học lớn xét tuyển thẳng đã nhận được nhiều phần quà, lời động viên, hỗ trợ ăn học của các tổ chức, cá nhân sau bài viết đăng trên Báo Hà Tĩnh.
Mặc dù được 4 trường đại học lớn xét tuyển thẳng, song em Phạm Thu Thảo (lớp 12A1 - Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang cân nhắc việc chọn trường, tìm thêm việc làm vì gia cảnh quá khó khăn.