Chi hội trưởng phụ nữ ở Hương Sơn năng động, tận tâm với công việc

(Baohatinh.vn) - Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Võ Thị Thuận còn góp phần đưa phong trào phụ nữ của thôn Cừa Quán, xã An Hoà Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trở thành đơn vị điển hình tiên tiến ở địa phương.

bht_br_img-0066-576.jpg
Chị Thuận cùng các hội viên tham gia vệ sinh môi trường tại khu vực hội quán thôn Cừa Quán

Thân thiện, cởi mở, hòa đồng là cảm nhận của mọi người khi tiếp xúc với chị Võ Thị Thuận (SN 1964 thôn Cừa Quán, xã An Hoà Thịnh). Được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cừa Quán từ năm 2009, chị Thuận coi đó là niềm vui, niềm vinh dự, song cũng nhiều trăn trở. Phải làm sao tìm ra các giải pháp thiết thực để vừa phát triển phong trào vừa tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên luôn canh cánh trong suy nghĩ của chị.

Thôn Cừa Quán có 140 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn bám sát các chủ trương, phong trào công tác hội, vận dụng sáng tạo các chính sách để áp dụng vào thực tiễn của chi hội, đồng thời hỗ trợ hội viên phát triển.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hàng ngày, không quản ngại nắng mưa chị Thuận “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động các hội viên và bà con Nhân dân hưởng ứng và thực hiện các tiêu chí: môi trường, thu nhập, vườn mẫu, chăm sóc hàng rào xanh... Đặc biệt là triển khai các phong trào do hội LHPN các cấp phát động như: “Phong trào xây dựng 5 không 3 sạch”, “ Nhà sạch vườn đẹp”, “Chung tay xây dựng NTM”, “Xây dựng gia đình 5 có NTM kiểu mẫu”...

bht_br_z5230746435482-c70924b9faaad45350130fe14b739a80-1806.jpg
Các hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cừa Quán tham gia gây quỹ bằng việc thu gom vỏ lon bia, chai nhựa

Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", dần dần, cách làm của chị Võ Thị Thuận được toàn thể hội viên cũng như bà con Nhân dân ủng hộ, từng bước thay đổi tư duy, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước. Năm 2020, thôn Cừa Quán triển khai xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu chính là kết quả cũng như là dấu mốc mới của phong trào phụ nữ của thôn.

Chị Võ Thị Thuận tiếp tục là "người thuyền trưởng" dẫn dắt các hội viên hăng say xây dựng vườn mẫu, vừa phát triển kinh tế vừa tạo cảnh quan, môi trường nông thôn thoáng sạch, nhà đẹp, thể hiện vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Đến thời điểm này, toàn thôn đã xây dựng được 6 vườn mẫu; 60% gia đình hội viên đạt tiêu chí nhà sạch vườn đẹp, 96% gia đình hội viên thực hiện tốt phong trào "5 không 3 sạch", 100% tuyến đường trục thôn được phủ hàng rào xanh, 100% hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác thải đúng quy định...

Cùng với tích cực vận động chị em tham gia phong trào xây dựng NTM, chị Thuận còn triển khai xây dựng quỹ của hội từ hoạt động thu gom rác thải tái chế và nhận đất sản xuất lúa, hoa màu. Nhờ đó, hàng năm, chi hội đã tiết kiệm được số tiền trên 10 triệu đồng để tặng nhiều suất quà cho hội viên khó khăn, ốm đau. Đồng thời, tổ chức thành lập các CLB, duy trì sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Không chỉ là người cán bộ hội dẫn dắt phong trào, chị Thuận còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi tập trung, xây dựng vườn mẫu. Hiện nay, chị đang có mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm: trâu bò, lợn, gà, chim bồ câu và thỏ.

bht_br_img-0173-1246.jpg
Hàng năm, chị Thuận xuất bán 3 tạ gà lấy thịt, gần 4 tấn lợn hơi, hàng chục đôi thỏ giống và thỏ thịt

Tại khu vực chăn nuôi của gia đình chị, các khu vực được quy hoạch khoa học, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa thoáng mát cho đàn vật nuôi. Hàng năm, chị xuất bán 3 tạ gà lấy thịt, gần 4 tấn lợn hơi, hàng chục đôi thỏ giống và thỏ thịt... Trừ chi phí sản xuất gia đình còn thu lãi hàng trăm triệu đồng.

“Chị Thuận là người tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt rất hoà đồng với mọi người, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết nên rất được mọi người tôn trọng. Vì vậy những phần việc tập thể do Chi hội Phụ nữ đảm nhận đều làm rất tốt” - ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng thôn Cừa Quán nhận xét.

bht_br_img-0158-8578.jpg
Chị Thuận chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với lãnh đạo xã, Hội LHPN xã An Hoà Thịnh

Từ khi chị Thuận đảm nhận chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cừa Quán đến nay, năm nào phong trào của thôn cũng nằm trong tốp đầu của xã. Bên cạnh làm tốt công tác hội, nhiều năm liền chị Thuận được Hội LHPN xã An Hoà Thịnh và Hội LHPN huyện Hương Sơn tặng giấy khen. Chị Thuận còn là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình với doanh thu hàng năm hơn 200 triệu đồng.

Chị Trần Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch Hội LHPN xã An Hoà Thịnh

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.