Các địa phương tổng kết công tác tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/7, Ủy ban Bầu cử huyện Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các địa phương tổng kết công tác tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

Sau gần 5 tháng chuẩn bị khẩn trương và tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đức Thọ đã thành công tốt đẹp.

Theo đó, toàn huyện có 72.557 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,97%); đã bầu 2 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 31 đại biểu HĐND huyện và 388 đại biểu HĐND cấp xã.

Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên; tỉ lệ đại biểu là nữ, tuổi trẻ, trình độ chuyên môn đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích rõ hơn những kết quả đạt được và tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nói chung và công tác bầu cử nói riêng.

Các địa phương tổng kết công tác tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể...

Các địa phương tổng kết công tác tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

...và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử

Tin liên quan:

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast