Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

(Baohatinh.vn) - Cử tri đã kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhiều nội dung liên quan đến việc siết chặt chuyển nhượng đất đai; kiềm chế giá các loại mặt hàng xăng dầu, vật liệu xây dựng...

Sáng 18/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại xã Bình An, huyện Lộc Hà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cùng lãnh đạo huyện, xã chủ trì buổi tiếp xúc.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn; Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Hiền; Phó Chủ tịch HĐND xã Bình An Nguyễn Thị Loan đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 2 đến nay.

Theo đó, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2022. Kỳ họp sẽ được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và dự phòng phương án dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ xem xét, quyết định việc họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

Đại biểu Hà Thọ Bình báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh từ sau Kỳ họp thứ 2 đến nay

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Thông qua 5 luật, 5 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

Cử tri tham dự hội nghị.

Để tham gia Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đạt kết quả tốt, các ĐBQH đang dành thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến về dự kiến chương trình, các nội dung tại kỳ họp; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức để ĐBQH tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại các địa phương.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý, các hội nghị với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xây dựng các dự án luật sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV….

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

Lãnh đạo Lộc Hà báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, AN-QP của huyện quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, AN-QP của huyện quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri đã kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh nhiều nội dung liên quan đến việc đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn; đề xuất chú trọng đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, mang tính lâu dài để tránh lãng phí; sớm triển khai việc tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

Ông Phan Huy Thanh - Bí thư Chi bộ thôn Xuân Triều, xã Bình An: Người dân thôn Xuân Triều nói riêng và xã Bình An nói chung từ nhiều đời qua đều sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt). Tuy nhiên, hiện nay, giá cả các loại thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp đều tăng cao, trong khi sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, dẫn tới đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Cử tri đề nghị Quốc hội cũng như ngành chức năng có các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, vật liệu xây dựng... nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân; nâng mức phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng, nâng mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công.

Kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013 trong việc tập trung tích tụ ruộng đất; thắt chặt công tác quản lý đối với việc chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, kiểm soát giá cả hàng hóa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn tiếp thu và giải trình một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn và các đại biểu đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri huyện Lộc Hà quan tâm.

Đại biểu Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và xã, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển tới cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết. Với ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và có báo cáo đầy đủ với ban ngành của tỉnh để có hướng giải quyết, trả lời với người dân.

Đối với ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đoàn tiếp thu, nghiên cứu và báo cáo tới Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast