Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Cử tri huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) mong muốn các cấp, ngành sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu để yên tâm sinh sống, sản xuất.

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Sáng nay (25/9), Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri Vũ Quang nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay.

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Đại biểu Lê Anh Tuấn báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị các cấp, ngành sớm tập trung xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, sớm xây dựng kè bờ để đảm bảo an toàn bền vững cho người dân.

Một số công trình thủy lợi xuống cấp nhưng chưa được khắc phục sửa chữa, nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ, cần được xử lý kịp thời.

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Ông Nguyễn Văn Sơn, cử tri thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên: Đề nghị các cấp, ngành cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đặc biệt đoạn qua thôn Hội Trung, Liên Hòa và Bình Quang để đảm bảo đời sống và hoạt động sản xuất của bà con trên địa bàn.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, bờ sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua xã Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Tình trạng sạt lở không được khắc phục khiến nhiều diện tích đất sản xuất, đất vườn, nhà cửa của người dân sống dọc bờ sông bị đe dọa.

Cử tri cũng phản ánh, do đất cát pha, dễ tan nhanh trong nước nên cứ mỗi mùa mưa bão đi qua thì tình trạng sạt lở dọc bờ sông lại nghiêm trọng hơn.

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Ông Nguyễn Đình Tứ, cử tri thôn Hương Thọ, xã Đức Hương: Một số tuyến đường trên địa bàn xã không có mương thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ; cần nâng cấp hệ thống kênh mương, đảm bảo hoạt động sản xuất cho bà con.

Cử tri cũng đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương trên các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi kịp thời, đảm bảo tiêu thoát, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất.

Đối với việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, cần quan tâm chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác phòng trừ sâu bệnh; hỗ trợ người dân đầu tư máy móc, phương tiện trong thực hiện cơ giới hóa; thử nghiệm thêm các giống mới có chất lượng cao, từng bước nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người dân.

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Ông Đặng Thái Mai, cử tri thôn Hương Tân, xã Đức Hương: Các cấp, ngành liên quan cần tham mưu nâng mức chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn xóm; xây dựng khu vực xử lý rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng bày tỏ mong muốn các cấp, ngành liên quan tham mưu nâng mức chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thôn xóm; việc xử lý, phân loại rác thải khu vực nông thôn chưa đảm bảo, xây dựng cơ sở hạ tầng phải đồng bộ, tránh gây lãng phí, thất thoát...

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng thông tin, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn phụ trách Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Cử tri mong muốn khắc phục dứt điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thư ký đoàn tổng hợp, phân loại để trình lên Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast