Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

(Baohatinh.vn) - Lễ đón 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Chiều 22/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Tham dự buổi lễ về phía nước CHDCND Lào có: Thiếu tướng Sỉ Phon Chăn Sổm Vông – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn; ông Văn Vị Lay - Đen Phu Luâng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, liên quan.

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Mùa khô 2022 – 2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS Hà Tĩnh đã tìm kiếm, xử lý 35 thông tin với 90 phần mộ liên quan tới liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Qua đó, đội đã quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn. Các hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được tên tuổi.

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Trước khi diễn ra lễ đón nhận tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa hài cốt 10 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Lễ đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhămxay và Hà Tĩnh, các lực lượng vũ trang, chính quyền huyện Hương Sơn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân, anh dũng, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của 2 đất nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Thiếu tướng Sỉ Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy thủ đô Viêng Chăn

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bolikhămxay Văn Vị Lay - Đen Phu Luâng thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Bộ CHQS tỉnh...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Công an tỉnh...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

... và đoàn công tác huyện Hương Sơn dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Ngay sau lễ đón nhận, hài cốt các liệt sỹ được di chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân dâng hương tưởng niệm tại đây. Tiếp đó, hài cốt các liệt sỹ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm.

Trong những năm qua, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và chủ trương của 2 đảng, 2 nhà nước về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ Việt Nam, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ CHQS Hà Tĩnh) với sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân nước bạn Lào, đã tích cực xử lý thông tin, tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ, đưa về nước an táng.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và Ban Công tác đặc biệt các tỉnh của Lào, từ năm 1999 đến mùa khô năm 2022 – 2023, Đội Quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 810 hài cốt liệt sỹ, trong đó tại tỉnh Bolikhămxay đã tìm kiếm, quy tập được 550 hài cốt liệt sỹ, tại Thủ đô Viêng Chăn là 131 hài cốt liệt sỹ...

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast