Chuẩn bị chu đáo việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai việc đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, an toàn về mọi mặt.

Chiều 17/4, Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ tại nước CHDCND Lào, mùa khô 2022 – 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu – Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Hương Sơn.

Chuẩn bị chu đáo việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Mùa khô 2022 – 2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Dù gặp thời tiết nắng nóng, giao thông đi lại khó khăn, thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, độ chính xác không cao nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; hỗ trợ, giúp đỡ của nước bạn Lào và nỗ lực khắc phục khó khăn, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị chu đáo việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022 - 2023.

Mùa khô 2022 – 2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, xử lý 35 thông tin với 90 phần mộ liệt sĩ. Qua đó, đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại bản Phôn Hôm, huyện Viêng Thoong và bản Năm Thi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay. Các hài cốt liệt sĩ đều chưa biết tên, có xương và di vật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực cung cấp thông tin liệt sĩ; tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân bản địa; xây dựng tốt mối quan hệ và tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Hiện nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về các phần mộ liệt sĩ, chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm 2023 – 2024.

Chuẩn bị chu đáo việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn thông tin về một số công việc mà địa phương đã và sẽ triển khai trong việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm.

Dự kiến thời gian đón nhận, án táng hài cốt liệt sĩ diễn ra từ 15/5 – 23/5/2023. Hà Tĩnh sẽ cử đoàn công tác đặc biệt sang các tỉnh nước bạn Lào để dự lễ cầu siêu và tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Sau đó, đoàn công tác cùng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm ở huyện Hương Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tích cực góp ý về kế hoạch, công tác triển khai đón nhận và tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào về với đất mẹ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu – Trưởng BCĐ 515 tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, lực lượng, nhất là thành viên thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Chuẩn bị chu đáo việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cần phối hợp chặt chẽ với nhau, chủ động triển khai các phần việc, đảm bảo công tác đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào về nước diễn ra trang nghiêm, trọng thể, an toàn về mọi mặt.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!