Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

(Baohatinh.vn) - Nhiều ý kiến đã gợi mở các giải pháp để xây dựng thành phố Hà Tĩnh theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 4/3, UBND thành phố Hà Tĩnh có buổi làm việc với Hội Khoa học kinh tế tỉnh để tham vấn ý kiến góp ý định hướng phát triển thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo TP Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Năm 2022, TP Hà Tĩnh đã tạo ra nhiều đột phá trong phát triển KT-XH, cả 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 14.672 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch tỉnh giao; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.247,5 tỷ đồng, bằng 124,7% kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,2 triệu đồng/người/năm...

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo tại buổi làm việc.

GD&ĐT ghi dấu ấn đậm nét, xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa - xã hội khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân ngày một nâng cao.

TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược, tạo liên kết vùng, kết nối với các tuyến giao thông quốc gia; chủ động phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện quy hoạch đề xuất tỉnh mở rộng không gian đô thị và phát triển theo hướng biển; Đề án Xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt...

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế tỉnh Ngô Đức Huy: “TP Hà Tĩnh cần tiếp tục xây dựng thêm những công trình, không gian văn hóa cộng đồng trong thành phố như nhà văn hoá thiếu nhi TP, thư viện,...”.

TP Hà Tĩnh thu hút và triển khai nhiều dự án đầu tư lớn bằng nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố như: Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh” vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với tổng mức đầu tư dự kiến 3.286 tỷ đồng; dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng; dự án đường vành đai phía Đông; dự án đường Xuân Diệu kéo dài từ khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền...

Chủ trương tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình tích tụ đã làm thay đổi diện mạo vùng ven đô. Các mô hình rau, củ, quả công nghệ cao; mô hình nông nghiệp “3 trong 1”, mô hình trồng sen, mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn..., bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. Nền nông nghiệp đô thị hiện đại, đa sắc, kết nối dần được hình thành, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch.

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: “Xác định phát triển nông nghiệp đô thị gắn với khai thác dịch vụ du lịch sinh thái ven đô là nhiệm vụ trọng tâm, TP Hà Tĩnh cần tiếp tục ưu tiên tập trung quy hoạch các vùng sản xuất, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp, liên kết chuỗi giá trị…”.

Phong trào trồng cây xanh đã được phát động sâu rộng khắp, các đơn vị, địa phương và mỗi người dân. Tính đến tháng 3/2023, thành phố trồng mới được trên 85.000 cây xanh. Trong đó, nguồn từ huy động xã hội hóa lên đến hàng chục nghìn cây xanh, trị giá hàng tỷ đồng.

Năm 2023, TP Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông chiến lược và các khu chức năng đô thị (khu lõi đô thị, khu vực sản xuất, khu vực ven biển); hoàn thiện quy hoạch đề xuất tỉnh mở rộng không gian đô thị.

Tập trung xử lý giảm thiểu ngập úng đô thị; xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đồng bộ. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các nhóm sản phẩm chủ lực; tập trung tích tụ ruộng đất.

Phát huy truyền thống văn hoá Thành Sen trong tầng lớp nhân dân. Xây dựng kho lữu trữ văn hoá thành phố, tạo bản sắc văn hoá riêng biệt. Phát triển các điểm đến du lịch đủ tầm thu hút khách thập phương.

Thí điểm, đầu tư xây dựng các mô hình “Lớp chất lượng cao”, “Trường chất lượng cao”, “lớp học thông minh”, “Trường học thông minh” ở các cấp học để đáp ứng nhu cầu và cơ hội lựa chọn cho phụ huynh, học sinh...

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội Khoa học kinh tế tỉnh đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được thời gian qua và ghi nhận các kế hoạch, đề án để sớm xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế tỉnh Trần Nam Hồng ấn tượng với nhiều tuyến phố tại TP Hà Tĩnh đã được trồng mới, trồng thay thế cây xanh, tạo cảnh quan môi trường trong lành, xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chỉnh trang đô thị, đảm bảo quốc phòng - an ninh... nhằm xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trong giai đoạn 2020 - 2025...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội Khoa học kinh tế tỉnh, góp phần bổ sung thêm các giải pháp để phát triển địa phương trong thời gian tới.

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cũng mong muốn, với tâm huyết, trí tuệ, tình yêu, trách nhiệm cao cho sự nghiệp triển của thành phố, Hội Khoa học kinh tế tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, động viên và đóng góp nhiều ý kiến sâu hơn vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung; đồng thời cho ý kiến vào những công việc cụ thể, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ các cấp chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tham vấn ý kiến về định hướng phát triển TP Hà Tĩnh giai đoạn mới

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh và các thành viên Hội Khoa học kinh tế tỉnh tham quan Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu cơ từ rác thải tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast