Thành lập thị trấn Đồng Lộc: Nguyện vọng tha thiết của cán bộ, nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phấn khởi, tự hào là cảm xúc mà chúng tôi ghi lại được của cán bộ, nhân dân Đồng Lộc (Can Lộc) ngay sau khi HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ, UBTV Quốc hội xem xét, quyết định...

thanh lap thi tran dong loc nguyen vong tha thiet cua can bo nhan dan

Theo quy hoạch, thị trấn Đồng Lộc có diện tích 1.875 ha, quy mô dân số đến năm 2020 là 8.000 người và 2025 là 10.000 người. Thị trấn có 9 tổ dân phố, trụ sở UBND thị trấn được đặt tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Lộc hiện tại. Về lâu dài, thị trấn Đồng Lộc sẽ trở thành đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử cách mạng; là cơ sở để cụ thể hóa chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện Can Lộc nói riêng.

thanh lap thi tran dong loc nguyen vong tha thiet cua can bo nhan dan

Việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết thành lập thị trấn sẽ tạo tiền đề, động lực để Đồng Lộc phát triển, hướng đến một đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử với điểm nhấn là quần thể di tích tại Ngã ba huyền thoại.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải chia sẻ: "Nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ, nhân dân xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung là vào dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, xã Đồng Lộc sẽ chính thức trở thành thị trấn. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm tri ân, bù đắp phần nào đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, cùng cả nước hướng về Đồng Lộc - một địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là đô thị phát triển trong công cuộc đổi mới"...

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast