Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

(Baohatinh.vn) - Các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung thảo luận định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới…

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Hướng tới kỷ niệm 30 năm (22/12/1992 - 22/12/2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chiều 25/3, tại TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022.

Dự hội nghị về phía Hàn Quốc có ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... và các tỉnh, thành phố lân cận: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Đoàn Hà Tĩnh tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư…

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng: Hội nghị là sự kiện mở ra nhiều cơ hội mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Trong 30 năm quan hệ hợp tác với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 9.223 dự án còn hiệu lực, với tổng nguồn vốn lũy kế đến tháng 12/2021 là 74,7 tỷ USD; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ USD trong năm 2021. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ gần 1,4 triệu liều vaccine cho Việt Nam phòng chống dịch.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Hội nghị cũng là dịp để các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Hy vọng, sau Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, sẽ có thêm nhiều dự án được doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung.

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Đoàn đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tại hội nghị, ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 sẽ mở ra cho một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp - một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam: Hàn Quốc đang nỗ lực để đưa mối quan hệ hợp tác 2 nước lên tầm cao mới

2022 sẽ là năm vô cùng ý nghĩa đối với Hàn Quốc và Việt Nam khi cùng nhau hướng tới Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong đó, hội nghị gặp gỡ lần này là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện chính thức chào mừng 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – Việt Nam. Dịp này, 2 nước sẽ thảo luận nhiều phương án để tiến tới mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn tới. Những thành tựu và kết quả hợp tác của hai nước trong thời gian qua là minh chứng cho tình hữu nghị giữa 2 quốc gia luôn được phát triển bền vững. Đồng thời chứng minh với thế giới, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, có nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu đầu tư.

Ngài Đại sứ kỳ vọng sau Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm được các đối tác đầu tư tại Việt Nam trên những lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, Logictics, đóng góp cho sự phát triển Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Hàn Quốc đang nỗ lực để tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác 2 nước lên tầm cao mới.

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Đại biểu các bộ ngành, địa phương Việt Nam cùng đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ ngành, địa phương Việt Nam cùng các đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển sâu rộng và thực chất trong thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự hội nghị.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 7 dự án đầu tư của các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc với tổng số vốn 152 triệu USD.

Trong đó, một số dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc có số vốn lớn, đem lại nhiều lợi ích kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương như: Khách sạn 5 sao và cao ốc văn phòng (Hill Side) với tổng mức đầu tư 78,6 triệu USD; Dự án khu nhà ở và chung cư Dream City 40 triệu USD (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng); Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh tại CCN Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư 21 triệu USD; Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Apparelltech Hà Tĩnh tại huyện Đức Thọ với tổng mức đầu tư 6 triệu USD...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...