Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) nỗ lực phấn đấu để đến cuối năm 2023, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 3.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng/người/năm.

Chiều 10/2, huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023; tổng kết, trao thưởng Cuộc thi “Công sở văn minh - sinh thái”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng cùng dự.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023”.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát động phong trào thi đua năm 2023.

Theo đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động, tạo khí thế sôi nổi trong toàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Bình Lâm kêu gọi các ban, ngành, cơ quan, các tổ chức hội, đoàn thể tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023.

Các cấp, ngành, khối thi đua căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, có cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. Nỗ lực đến cuối năm 2023, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 3.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 13.000 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng...

Xây dựng 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại củng cố đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu; xây dựng 2 cụm dân cư sinh thái, 10 nhà vườn sinh thái, 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao...

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà: Đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, cần có nhiệm vụ cụ thể, thực chất; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; quan tâm khen thưởng các điển hình, nhân tố mới...

Thực hiện có hiệu quả, lan tỏa hơn nữa các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Cả huyện chung sức xây dựng Vũ Quang đạt chuẩn NTM nâng cao” giai đoạn 2021 - 2025; thi đua “xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025...

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố QP-AN với phát triển KT-XH. Xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh của mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo huyện Vũ Quang trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Lãnh đạo huyện trao bằng khen của UBND tỉnh cho 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Đại diện các khối ký giao ước thi đua năm 2023.

Cũng tại hội nghị, huyện Vũ Quang tổ chức tổng kết cuộc thi “Công sở văn minh - sinh thái” năm 2022. Cuộc thi được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực về cảnh quan, môi trường góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giấy chứng nhận cho 27 cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc thi “Công sở văn minh - sinh thái” năm 2022.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast